Hơn 200 HSSV tình nguyện hỗ trợ du khách trại Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 15/10, tại Đà Nẵng, hơn 200 học sinh, sinh viên đã đăng ký tham gia phong trào “HSSV làm tình nguyện viên phục vụ khách du lịch” do Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát động.

Phong trào nằm trong khuôn khổ Chương trình Hành động Quốc gia về Du lịch năm 2018, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc huy động toàn bộ lực lượng xã hội tham gia hoạt động du lịch.

Hơn 200 HSSV đăng ký tham gia phong trào HSSV làm tình nguyện viên phục vụ khách du lịch tại Đà Nẵng ngay tại lễ phát động ngày 15/10
Hơn 200 HSSV đăng ký tham gia phong trào HSSV làm tình nguyện viên phục vụ khách du lịch tại Đà Nẵng ngay tại lễ phát động ngày 15/10

Theo đó, để phong trào hoạt động hiệu quả, các HSSV đăng ký tham gia phong trào sẽ được tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức về giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước, con người Việt Nam, thông tin các điểm đến du lịch; đồng thời tập huấn kỹ năng hỗ trợ, hướng dẫn du khách.

Phát biểu tại lễ phát động phong trào tại Đà Nẵng, bà Phạm Lê Thảo- Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch bày tỏ mong muốn phong trào lan toả mạnh mẽ. Đồng thời, nhấn mạnh thực tế ngay tại Đà Nẵng, qua các sự kiện quốc tế lớn như Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017, Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5) đã cho thấy năng lực hỗ trợ quan khách và du khách quốc tế của lực lượng tình nguyện viên là HSSV.

Qua đó, phát huy tinh thần năng động, xung kích của tuổi trẻ, góp phần gìn giữ, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương, đất nước tới nhân dân cả nước, khách du lịch cũng như bạn bè quốc tế.

Tham gia hoạt động hỗ trợ du khách cũng là cơ hội để HSSV áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, nâng cao kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu công việc sau này.

Khánh Hiền