Du lịch Cô Tô chuyển mình mạnh mẽ

Năm 2016 là năm bội thu của Du lịch Cô Tô với tổng khách ước đạt 300.000 lượt, tăng 166,7% so với cùng kỳ, đặc biệt là có tới 676 lượt khách nước ngoài, bằng 386,2% so với năm 2015. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 400 tỷ đồng. Có thể thấy rằng du lịch Cô Tô đã có bước chuyển mình mạnh mẽ...

Du lịch Cô Tô chuyển mình mạnh mẽ - 1

Khách du lịch ở bãi biển Vàn Chảy, Cô Tô.

Ngày 28-4-2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND công nhận huyện Cô Tô là Khu du lịch địa phương. Ngày 15-7-2016 Công an tỉnh có văn bản số 1436/CAT-PA72 về việc cấp giấy phép vào khu vực biên giới đối với người nước ngoài, theo đó người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam có hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu hợp lệ đến huyện Cô Tô không phải xin giấy phép. Đây là tiền đề quan trọng tháo dỡ rào cản để Cô Tô phát triển du lịch. Anh Đào Phú Hùng, hướng dẫn viên Công ty CP Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng, cho biết: Trước đây nhiều lần dẫn tour đưa khách ra Cô Tô, trong đoàn có khách nước ngoài khi đến Vân Đồn không xin được giấy phép nên khách đành phải quay về. Điều đó ảnh hưởng lớn tới uy tín của Công ty và cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển du lịch của huyện Cô Tô. Tuy nhiên, từ khi rào cản người nước ngoài ra vùng biên, trong đó có Cô Tô được tháo dỡ đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi dẫn tour du lịch và lượng khách nước ngoài đến Cô Tô ngày một tăng.

Du lịch Cô Tô chuyển mình mạnh mẽ - 2

Cô Tô Park ở bãi biển Hồng Vàn thu hút đông khách du lịch.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách, trong năm qua, huyện Cô Tô đã chú trọng đến công tác xây dựng văn minh - văn hoá du lịch; xây dựng tuyến, điểm du lịch; thành lập Hội Du lịch Cô Tô. Cũng như tăng cường các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết công khai giá cả, bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch. Đặc biệt, huyện rất chú trọng đến vấn đề giao thông, nhất là giao thông đường thuỷ được bảo đảm tuyệt đối an toàn cho du khách. Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh miễn phí vì cộng đồng cho trên 60 học viên; tập huấn cho 350 lao động phục vụ trong ngành Du lịch; mở lớp nghiệp vụ cơ sở lưu trú cho 85 lượt học viên. Ngoài ra nhiều nhà nghỉ, khách sạn được đầu tư xây dựng tạo một diện mạo mới cho du lịch Cô Tô. Theo số liệu thống kê, tính đến nay huyện Cô Tô có 286 cơ sở lưu trú với 2.000 phòng, 58 điểm ăn uống, 30 điểm mua sắm, 24 điểm giải trí. Riêng lĩnh vực vận chuyển du khách và người dân địa phương ra vào đảo, các công ty vận tải hành khách đường thuỷ như: Ka Long, Nguyên Việt, Thành Quân... đã đầu tư và đưa vào sử dụng 21 tàu cao tốc tuyến Vân Đồn - Cô Tô và ngược lại với thời gian từ 55 phút đến 75 phút/chuyến đã rút ngắn khoảng cách giữa đảo với đất liền. Chị Nguyễn Hồng Hạnh, du khách tại Thái Nguyên, chị đã đến du lịch Cô Tô vào năm 2013 và năm nay chị có dịp quay trở lại vui vẻ cho biết: “Trước đây tuy đã có tàu cao tốc nhưng cung không đủ cầu, việc đi lại rất khó khăn nhưng vì trót yêu Cô Tô biển xanh, cát trắng, nắng vàng và con người nơi đây thân thiện, dễ mến nên năm nay tôi cùng gia đình quyết tâm quay lại Cô Tô. Và thật bất ngờ là phương tiện đi lại giữa đảo và đất liền đã được đầu tư và đáp ứng tốt nhu cầu cho du khách, điều bất ngờ thêm nữa là dịch vụ du lịch đã được nâng lên một tầm cao mới. Tôi rất hài lòng khi đến du lịch tại Cô Tô”. Không chỉ có chị Hạnh mà rất nhiều du khách đến Cô Tô đều có cảm nhận chung như vậy.

Diện mạo của Cô Tô đã được thay đổi, nhiều nhà cao tầng mọc lên, chất lượng dịch vụ du lịch đáp ứng tốt nhu cầu của du khách. Cùng với đó, huyện Cô Tô đang tích cực triển khai xây dựng con đường xuyên đảo với số kinh phí trên 119 tỷ đồng. Con đường khi hoàn thành sẽ tạo nên diện mạo mới để phát triển du lịch Cô Tô. Trong tương lai không xa, Cô Tô sẽ có các resort nghỉ dưỡng cao cấp 4 sao, đặc biệt là Công ty TNHH Vận tải Ka Long đã đóng mới được 2 tàu cao tốc, chở được trên 300 khách và có thể chạy được gió mạnh cấp 7. Điều đó sẽ giải quyết được khó khăn cho huyện và cho du khách khi gió mạnh không còn bị cấm tàu như trước đây. Ông Lê Hồng Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết, du lịch Cô Tô đang phát triển theo đúng lộ trình, đúng quy hoạch. Năm 2016 là năm ngành Du lịch Cô Tô đã đạt được những thành tựu vô cùng quan trọng và lớn lao, trong năm 2017 và các năm tiếp theo, huyện sẽ tạo điểm nhấn cho du lịch Cô Tô như du lịch kết hợp chăm sóc sức khoẻ; du lịch nghỉ dưỡng, nhưng trước mắt huyện sẽ đặc biệt quan tâm tới du lịch gắn với giải pháp bảo vệ môi trường; xây dựng hoàn chỉnh bãi biển Vàn Chảy thành bãi tắm du lịch đạt chuẩn; xây dựng phố đi bộ, chợ đêm và khu ẩm thực...

Năm 2017, Cô Tô phấn đấu sẽ đón 350.000 lượt khách và doanh thu đạt trên 500 tỷ đồng. Đồng thời sẽ đón hàng nghìn lượt khách nước ngoài như Mỹ, Anh, Úc, Pháp đến Cô Tô du lịch. Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của lãnh đạo huyện, sự tích cực của các công ty và tư nhân, tin tưởng rằng du lịch Cô Tô sẽ tiếp tục có những bước chuyển mình mạnh mẽ và tiếp tục phát triển theo hướng bền vững.

Theo Công Quý

Báo Quảng Ninh