Du khách nước ngoài thích thú trước hình ảnh người dân đi chùa ngày rằm

(Dân trí) - Rằm tháng 10, dòng khách nước ngoài đổ về chùa Ngọc Hoàng, quận 1 (nơi Tổng thống Obama từng viếng thăm) thích thú với hình ảnh người Việt đi lễ Phật ngày Hạ Nguyên.

Du khách nước ngoài thích thú với hình ảnh người dân di chùa rằm tháng 10

"Họ thấy tò mò với tín ngưỡng của người Việt mình, nhưng họ cũng không tìm hiểu sâu. Họ hỏi tôi ngày thường chùa ở Sài Gòn có đông không. Tôi nói cũng khá đông, nhất là các ngày trăng tròn giữa tháng, nhất là tháng 7 và 10. Tôi nói các vị ấy đang được trải nghiệm rằm tháng 10", một hướng dẫn viên nhóm tiếng Đức chia sẻ.

Có mặt tại chùa Ngọc Hoàng dịp rằm tháng 10, có thể thấy lượng khách về đây khá đông. Các phật tử đến đây dâng hoa quả, hương, dầu thắp đèn để bày tỏ lòng tôn kính và cầu xin sự bình an.


Khu vực điện thờ khá đông Phật tử tập trung dâng lễ

Khu vực điện thờ khá đông Phật tử tập trung dâng lễ


Hạ Ngươn, lượng khách đến chùa cũng tăng lên đáng kể

Hạ Ngươn, lượng khách đến chùa cũng tăng lên đáng kể


Chùa Ngọc Hoàng khá nổi tiếng vì từng đón tiếp Tổng thống Obama nên cũng không khó bắt gặp du khách đến đây tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng của người Việt

Chùa Ngọc Hoàng khá nổi tiếng vì từng đón tiếp Tổng thống Obama nên cũng không khó bắt gặp du khách đến đây tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng của người Việt

Theo phong tục dân gian Tết Hạ Nguyên được tiến hành vào ngày mồng Một hoặc mồng Mười, cũng có thể là ngày Rằm tháng 10 Âm lịch hàng năm. Theo quan niệm của ông bà ta ngày xưa, những ngày này Thiên Đình cử thần Tam Thanh xuống trần gian để xem xét việc tốt xấu về tâu với Ngọc Hoàng.


Một phật tử đang chuẩn bị trái cây dâng lễ

Một phật tử đang chuẩn bị trái cây dâng lễ


Phật tử đang nhận dầu thắp đèn lễ

Phật tử đang nhận dầu thắp đèn lễ


Rằm tháng Mười giờ đây không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là Tết Hạ nguyên mà trở thành một nếp sống tâm linh của người con Phật.

Rằm tháng Mười giờ đây không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là Tết Hạ nguyên mà trở thành một nếp sống tâm linh của người con Phật.


Theo phong tục tập quán Việt tộc, rằm tháng Mười hàng năm được tổ chức trọng thể, vượt thoát phạm vi gia đình và trở thành một lễ hội tâm linh của dân tộc Việt, một sinh hoạt tín ngưỡng mang đậm tính nhân văn nơi chốn già lam tịnh địa.

Theo phong tục tập quán Việt tộc, rằm tháng Mười hàng năm được tổ chức trọng thể, vượt thoát phạm vi gia đình và trở thành một lễ hội tâm linh của dân tộc Việt, một sinh hoạt tín ngưỡng mang đậm tính nhân văn nơi chốn già lam tịnh địa.


Trong ngày lễ Hạ nguyên, người Phật tử dâng trọn tấm lòng tưởng niệm ân đức sâu dày của Tam Bảo

Trong ngày lễ Hạ nguyên, người Phật tử dâng trọn tấm lòng tưởng niệm ân đức sâu dày của Tam Bảo

Lễ Hạ nguyên ở chùa tuy hình thức có phần đơn sơ hơn so với các lễ hội Phật giáo khác như Đại lễ Phật đản, Đại lễ Vu Lan, nhưng về nội dung vẫn phản ánh đậm nét màu sắc tâm linh, và nhắc nhở người con Phật hãy sống như chánh pháp, hành xử theo chánh pháp theo gương các bậc Tiên hiền cổ thánh ngàn xưa.

Ngày nay, ngày rằm tháng Mười, Rằm Hạ nguyên đã trở thành ngày lễ hội mang nhiều giá trị tâm linh đối với người dân Việt.

Nhất là đối với phật tử, rằm tháng Mười là dịp để mọi người con Phật hướng tâm tu tập, trên nhờ hồng ân chư Phật mười phương gia hộ, kế đến là tổ tiên ông bà che chở.

Điều quan trọng hơn hết là cầu cho mỗi người kết nối truyền thống gia đình trong ý nghĩa tri ân và báo ân.
Điều quan trọng hơn hết là cầu cho mỗi người kết nối truyền thống gia đình trong ý nghĩa tri ân và báo ân.

“Rằm tháng Mười đem những gì đã được thu hoạch, chế tạo thức ăn theo phong tục địa phương tự ngàn xưa như: Xôi, chè, bánh ít, bánh cúng, bánh bột lọc, bánh gạo… cùng với mâm cơm dâng cúng tổ tiên, ông bà, thổ thần… Ngày rằm tháng Mười được coi như là lễ tạ ơn”, bà Sơn Thị Thạch, đồng bào Khơ me quê Sóc Trăng không có thời gian về quê chia sẻ.

Phật tử dâng dầu thắp đèn cúng Phật
Phật tử dâng dầu thắp đèn cúng Phật
Phía bên trong Chánh điện bộ phận hỗ trợ Phật tử cũng liên tục dâng dầu giúp Phật tử
Phía bên trong Chánh điện bộ phận hỗ trợ Phật tử cũng liên tục dâng dầu giúp Phật tử
Chùa Ngọc Hoàng từ lâu nổi tiếng linh thiêng trong việc cầu tự của những cặp đôi hiếm muộn
Chùa Ngọc Hoàng từ lâu nổi tiếng linh thiêng trong việc cầu tự của những cặp đôi hiếm muộn

Phạm Nguyễn