Chính thức thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu

(Dân trí) - Sau một thời gian vận động, chiều ngày 18/10, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu chính thức thành lập với việc tổ chức đại hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bà Cao Xuân Thu Vân- Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết, sau hơn một năm tổ chức vận động các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị tham gia Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu, đến nay đã có 84 thành viên đồng ý tham gia.

Trong đó, bao gồm các cơ sở lưu trú, lữ hành, vận chuyển, du lịch tổng hợp, ẩm thực, mua sắm, khu điểm du lịch, quản lý nhà nước về du lịch, dịch vụ khác,…

Bà Lâm Thị Sang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (bìa phải) trao quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu.
Bà Lâm Thị Sang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (bìa phải) trao quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 2/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có Quyết định số 1823/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động theo điều lệ của Hiệp hội, có tư cách pháp nhân, tài khoản, con dấu riêng, không vì mục đích lợi nhuận, chịu sự quản lý nhà nước của Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu.

Ông Nguyễn Quang Dương- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được đại hội suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ I.
Ông Nguyễn Quang Dương- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được đại hội suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ I.

Đại hội đã bầu ông Trịnh Công Vinh- Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Bạc Liêu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ I.

Đại hội cũng đã suy tôn ông Nguyễn Quang Dương- Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, làm Chủ tịch danh dự Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu ra mắt tại Đại hội.
Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu ra mắt tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Quang Dương- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu khẩn trương xây dựng, ổn định tổ chức hoạt động có hiệu quả, thực sự là mái nhà chung, thực sự đóng vai trò người đại diện của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Hội viên, là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu cần chủ động đề xuất với chính quyền địa phương trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chủ trương liên quan đến phát triển du lịch; tham gia có hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt là các hoạt động quảng bá du lịch

“Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân cần phát huy vai trò là đầu mối kết nối, thu hút các nhà đầu tư, các đối tác đến đầu tư, mua sản phẩm dịch vụ du lịch để cùng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh”, ông Dương yêu cầu rõ.

Huỳnh Hải