Quảng Trị:

Sôi nổi lễ hội cướp cù cầu may dịp đầu Xuân

(Dân trí) - Hội cù được tổ chức vào dịp đầu năm mới đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của người dân xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh. Ngoài việc tổ chức cho người dân vui chơi, hội cù còn mang ý nghĩa cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, thịnh vượng.

Bỏ qua cái nóng gay gắt của thời tiết những ngày đầu Xuân, hàng chục trai tráng trong làng chia thành hai đội, tranh nhau quả cù, được làm bằng gốc chuối sứ, nặng khoảng 3kg. Mọi người thi nhau chạy trên nền cát bỏng, trong sự reo hò, cổ vũ của hàng trăm người dân. 

Hàng chục thanh niên tranh cù giữa tiết trời nắng gắt
Hàng chục thanh niên tranh cù giữa tiết trời nắng gắt

Như đã thành thông lệ, cứ vào đầu giờ chiều ngày 7/1 (Âm lịch) là người dân làng Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, Quảng Trị lại tổ chức hội cướp cù.

Hội cù ở xã Gio Mỹ có lịch sử truyền thống hàng trăm năm nay, thường được tổ chức vào sau dịp Tết cổ truyền. Hội cướp cù được tổ chức ở đồi cát rộng, hai phía cắm hai cột tre cao chừng 7 mét, trên cột treo chiếc rổ tre với đường kính khoảng 40 cm và trên cùng là lá cờ Tổ quốc. Hội cù được chính thức bắt đầu từ 13h và kéo dài đến khoảng 16 giờ chiều.

Vị đại diện của làng tung quả cù để hai đội tham gia tranh 
Vị đại diện của làng tung quả cù để hai đội tham gia tranh 

Sau các nghi lễ truyền thống tế trời, đất khai mạc hội cù, đại diện các vị chức sắc của làng tiến hành tung quả cù, hai đội chơi cùng tranh nhau quả cù, rồi cố gắng ném quả cù cướp được vào rổ của đội mình trong sự cản phá quyết liệt của đối phương. Đội nào ném được quả cù vào rổ của mình trước thì đội đó chiến thắng.

Những pha tranh giành quyết liệt
Những pha tranh giành quyết liệt
Những pha tranh giành quyết liệt

Các vị chức sắc trong làng ngóng chờ kết quả
Các vị chức sắc trong làng ngóng chờ kết quả

Hội cù thường có 3 quả (tượng trưng cho thiên, địa, nhân) tương ứng với 3 hiệp thi đấu, mỗi hiệp kéo dài 20 phút. Hội cù năm nay thu hút hàng trăm người dân địa phương và các vùng lân cận đến tham dự và cổ vũ.

Hội cù diễn ra tại làng An Mỹ ngày 4 Tết Nguyên đán
Hội cù diễn ra tại làng An Mỹ ngày 4 Tết Nguyên đán

Trước đó, vào ngày 4 Tết Nguyên đán, hội cù cũng đã diễn ra tại làng An Mỹ. Tham gia hội cù đầu xuân cũng chính là dịp để thanh niên trai tráng và người dân trong làng rèn luyện sức khỏe. Đồng thời, đây cũng là ngày hội cầu an, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu trong năm tới.

Đội nào ném được cù vào rọ trước sẽ giành phần thắng
Đội nào ném được cù vào rọ trước sẽ giành phần thắng
Đội nào ném được cù vào rọ trước sẽ giành phần thắng
Đội nào ném được cù vào rọ trước sẽ giành phần thắng
Phần thưởng tuy không lớn nhưng việc tổ chức hội cù nhằm để cầu may, hy vọng năm tới thịnh vượng hơn

Đăng Đức