Bình Định:

Sắc màu hội tụ Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung

Doãn Công

(Dân trí) - Tối 8/9, tại TP Quy Nhơn, Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung, chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển", chính thức khai mạc.

Sự kiện do Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức.

Tham dự sự kiện có hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh miền Trung, gồm: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Sắc màu hội tụ Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung - 1

Khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV, năm 2023 diễn ra tại Bình Định, từ ngày 8 đến 10/9 (Ảnh: Bình Định).

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật, với chủ đề "Miền Trung lung linh sắc màu hội tụ". Chương trình có 3 chương, gồm: Bình Định - huyền thoại ngàn năm; Sắc màu văn hóa các dân tộc miền Trung; Miền Trung hội nhập và phát triển cùng đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng chia sẻ dải đất miền Trung được xem là nơi hội tụ, chuyển tiếp và kết tinh nhiều giá trị văn hóa.

Cộng đồng các dân tộc miền Trung đã góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu với bề dày hơn 2.000 năm, tiêu biểu là nền văn hóa Sa Huỳnh và nền văn minh Champa.

Nơi đây đã hình thành nên kho tàng văn hóa phong phú của nhiều tộc người như Thái, Mường, Bru-Vân Kiều, Cơ Tu, Bana, Gia Rai, Giẻ Triêng, Co, Xơ Đăng, M'nông, Chăm... 

Sắc màu hội tụ Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung - 2

Không gian trưng bày giới thiệu những đặc trưng văn hóa các dân tộc miền Trung trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Ảnh: Doãn Công).

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng kỳ vọng Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung  là dịp tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc miền Trung tới người dân, du khách quốc tế.

Qua đó, góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội các địa phương", Bộ trưởng chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng chia sẻ những năm qua, tỉnh luôn ưu tiên dành nguồn lực đầu tư hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh, giai đoạn 2021-2030.

Sự kiện lần này là cơ hội để tỉnh Bình Định quảng bá, giới thiệu các sản phẩm văn hóa du lịch của quê hương và con người Bình Định với bạn bè, du khách trong và ngoài nước, gắn công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch bền vững