Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Sau một ngày làm việc với những phát biểu tham luận và bỏ phiếu, Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam đã bầu ra Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá X nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 24/11, ngày thứ hai Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam diễn ra với việc bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra Hội Nhà văn Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá X gồm 11 người, theo số phiếu thứ tự từ cao xuống thấp: nhà văn Nguyễn Bình Phương, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, nhà văn Lương Ngọc An, nhà văn Khuất Quang Thuỵ, nhà văn Vũ Hồng, nhà văn Trần Hữu Việt, nhà văn Trần Hùng, nhà văn Phan Hoàng, nhà văn Bích Ngân.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - 1
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Cùng ngày Đại hội bầu ra Ban kiểm tra và bầu chức vụ Chủ tịch và Phó chủ tịch. Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam là nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà văn Nguyễn Bình Phương.

Trên trang cá nhân, nhà thơ- nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cũng thông tin về việc nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn và danh sách các thành viên Ban chấp hành Hội Nhà văn khoá mới.

Ngày 25/11/2020, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá X nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức ra mắt Đại hội.

Cũng trong ngày 24/11, nhà thơ Hữu Thỉnh rút khỏi danh sách đề cử ban lãnh đạo khóa mới, sau 20 năm làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. “Tôi xin rút khỏi danh sách do tuổi đã cao, muốn dành thời gian còn lại để sáng tác”, ông Hữu Thỉnh nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí cuối ngày 24/11, nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim bày tỏ sự tin tưởng, niềm hi vọng vào Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá X.

“Cá nhân tôi cho rằng Ban Chấp hành Hội nhà văn mới rất hợp lý, đều là những người có tâm, có tài. Ban Chấp hành năm nay có đại diện ở các miền; đại diện cho nhiều thế hệ, lứa tuổi; đại diện cho nhiều phong cách văn chương của Việt Nam.

Hiếm có Ban chấp hành nào nhận được sự đồng thuận cao từ Đại hội như năm nay. Nhìn vào Ban chấp hành khoá mới, nhiều người cảm thấy hứng khởi, đặt niềm tin và cả sự kỳ vọng”, nữ nhà thơ nói.

Nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim cũng chia sẻ thêm về việc nhà thơ Hữu Thỉnh xin rút khỏi Ban chấp hành Hội Nhà văn khoá mới: “Là người cầm cân nảy mực suốt 20 năm qua, việc nhà thơ Hữu Thỉnh xin rút không tham gia vào Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa mới, nhường lại cho thế hệ trẻ cũng khiến nhiều người thầm cảm ơn trước sự hi sinh của ông”…

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sinh năm 1957. Ngoài lĩnh vực chính thơ ca, ông còn là một nhà văn với các thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký và tham gia vào lĩnh vực báo chí.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - 2

Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam diễn ra với việc bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra Hội Nhà văn Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Quang Thiều đã xuất bản 7 tập thơ, 15 tập văn xuôi và 3 tập sách dịch. Tiểu thuyết “Kẻ ám sát cánh đồng” được hãng phim truyền hình Việt Nam dựng thành bộ phim “Chuyện làng Nhô” phát sóng trên VTV trong những năm 1998.

Không chỉ là nhà thơ tiên phong với trào lưu hiện đại mà Nguyễn Quang Thiều còn là cây viết văn xuôi giàu cảm xúc. Bên cạnh đó, ông còn là chủ biên của nhiều tờ báo khác có tiếng tăm trong làng truyền thông đại chúng ở Việt Nam.

Ngoài giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam năm 1993, giải A cho tập thơ “Sự mất ngủ của lửa”, Nguyễn Quang Thiều còn nhận được hơn 20 giải thưởng văn học khác trong và ngoài nước.