Lễ hạ nêu trong Hoàng cung Huế nhắc người dân đã hết Tết

(Dân trí) - Sáng nay (25/2 nhằm mùng 7 tết) tại Thế Miếu, Hoàng cung Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã làm lễ hạ nêu theo đúng phong tục xưa.

Sau thời gian 14 ngày kể từ lúc dựng cây nêu trong Hoàng cung Huế (từ 23 tháng Chạp cho đến mùng 7 tết), lễ hạ nêu đã được tiến hành trang trọng vào sáng 25/2 với ý nghĩa nhắc toàn thể dân chúng kỳ nghỉ Tết đã hết, phải quay trở về cuộc sống bình thường, siêng năng chăm chỉ làm việc cho một năm mới.

Lễ hạ nêu gồm có các lễ cúng nêu, cử đại nhạc, tiểu nhạc, chuông trống và tiến hành hạ cây nêu lớn ở sân trước Thế Miếu với hơn một chục binh lính. Cây nêu được tiến hành tháo dây buộc ở 3 góc và đưa gốc ra khỏi mặt đất. Cùng lúc là các ấn vàng (giả như ấn xưa), lễ phẩm treo ở ngọn nêu được lấy xuống cất vào kho.

Điểm thú vị là TS.Phan Thanh Hải, GĐ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã dùng ấn vàng (được làm lại giống như ấn vua lúc xưa) để đóng dấu vào các tờ giấy trên có ghi các chữ may mắn như Phúc, Lộc, Nhẫn, Tiến… để tặng cho du khách – mong muốn nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người khi tham quan di tích Huế năm mới Ất Mùi.

Sau khi hạ cây nêu, lính đã làm lễ rước nêu và tiến qua điện Long An (Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) trong sáng cùng ngày để hạ tiếp cây nêu thứ 2, hoàn tất nghi lễ hạ nêu trong cung đình. 

Video:

Dưới đây là chùm ảnh hạ nêu do PV Dân trí thực hiện:

Cây nêu to trong Hoàng cung Huế trong buổi sáng mùng 7 Tết làm lễ hạ nêu

Cây nêu to trong Hoàng cung Huế trong buổi sáng mùng 7 Tết làm lễ hạ nêu
Du khách đến xem lễ hạ nêu rất đông

Du khách đến xem lễ hạ nêu rất đông
Nghi lễ cúng cho cây nêu trước khi hạ được tiến hành trang nghiêm theo đúng như các vua hồi xưa làm

Nghi lễ cúng cho cây nêu trước khi hạ được tiến hành trang nghiêm theo đúng như các vua hồi xưa làm
Bàn cúng đặt trước cây nêu, nhìn về phía trước cổng Thế Miếu

Bàn cúng đặt trước cây nêu, nhìn về phía trước cổng Thế Miếu
Nghi lễ Đại nhạc, Tiểu nhạc và trống chiêng cất lên trong khói hương trầm

Nghi lễ Đại nhạc, Tiểu nhạc và trống chiêng cất lên trong khói hương trầm

Nghi lễ Đại nhạc, Tiểu nhạc và trống chiêng cất lên trong khói hương trầm

Nghi lễ Đại nhạc, Tiểu nhạc và trống chiêng cất lên trong khói hương trầm
Ấn và các lễ vật treo trên ngọn nêu trong 14 ngày trước và sau Tết đung đưa trong gió xuân

Ấn và các lễ vật treo trên ngọn nêu trong 14 ngày trước và sau Tết đung đưa trong gió xuân
Bắt đầu lễ chính thức hạ nêu

Bắt đầu lễ chính thức hạ nêu
Các lính người ôm thân nêu, người đào gốc nêu lên trong từng động tác cẩn thận

Các lính người ôm thân nêu, người đào gốc nêu lên trong từng động tác cẩn thận
Cây nêu chuẩn bị được kéo xuống

Cây nêu chuẩn bị được kéo xuống
Từ từ từng chút một, cây nêu được hạ xuống

Từ từ từng chút một, cây nêu được hạ xuống
Hạ nêu thành công

Hạ nêu thành công
Ấn trên đầu nêu được lấy xuống và in vào những tờ giấy ghi chữ tốt lành

Ấn trên đầu nêu được lấy xuống và in vào những tờ giấy ghi chữ tốt lành
Ấn trên đầu nêu được lấy xuống và in vào những tờ giấy ghi chữ tốt lành

Ấn trên đầu nêu được lấy xuống và in vào những tờ giấy ghi chữ tốt lành

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế in dấu triện vua và tặng cho nhiều du khách đang chờ đợi xin "lộc vua" đầu năm
Đoàn rước nêu đã sẵn sàng tiến qua điện Long An để hạ tiếp cây nêu thứ 2

Đoàn rước nêu đã sẵn sàng tiến qua điện Long An để hạ tiếp cây nêu thứ 2
Đoàn tiến ra cổng Thế Miếu

Đoàn tiến ra cổng Thế Miếu
Đoàn rước nêu theo nghi lễ cung đình Huế xưa

Đoàn rước nêu theo nghi lễ cung đình Huế xưa
<b style=mso-bidi-font-weight:
normal>Đại Dương


Đại Dương