Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị bỏ tục đốt vàng mã

(Dân trí) - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có công văn đề nghị các Phật tử loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.

Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có công văn số 031 gửi Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường nét đẹp truyền thống tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.

Công văn nêu rõ, nhằm tạo điều kiện cho các chùa, tổ đình, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh viện, tịnh thất, Niệm Phật đường (Tự viện) phát huy truyền thống văn hoá dân tộc trong lễ hội, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành thực hiện một số việc cụ thể trong mùa lễ hội, để đảm bảo nét đẹp văn hoá.

Giáo Hội Phật giáo Việt Nam đề nghị chư Tôn đức Tăng Ni nêu cao tinh thần Bồ tát đạo, hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác với thuần phong mỹ tục, văn hoá dân tộc và văn hoá Phật giáo.

Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị bỏ đốt vàng mã tại nơi thờ tự Phật giáo.
Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị bỏ đốt vàng mã tại nơi thờ tự Phật giáo.

“Trong các bài giảng cần chú trọng gìn giữ nét đẹp truyền thống, thuần phong mỹ tục trong các lễ hội, lan toả giá trị từ bi, lòng bao dung, tôn trọng sự khác biệt của các cộng đồng tín ngưỡng, tôn giáo", công văn nhấn mạnh.

Xoay quanh công văn của Giáo hội Phật giáo, có ý kiến cho rằng nó có tác dụng giáo dục Phật tử còn vấn đề ngăn chặn việc đốt vàng mã thì chỉ có Nhà nước mới đủ năng lực!?

Cũng liên quan đến vấn đề quản lý việc đốt vàng mã tại các lễ hội, ngày 21/2, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH,TT&DL) đã có công văn số 91/VHCS- QLHĐLH gửi các Sở VH-TT, Sở VH,TT&DL về việc Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm 2018. Theo đó, công văn của Bộ VH,TT&DL yêu cầu siết chặt tình trạng rải tiền lẻ, đốt vàng mã vô tội vạ.

Trao đổi với phóng viên chiều ngày 22/2, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội khẳng định, hiện nay vấn đề quản lý lễ hội đang được Sở và các cơ quan liên ngành tập trung thực hiện, không lơ là. Trong đó, Sở xác định vấn đề cần tập trung lúc này là tăng cường quản lý việc đốt vàng mã, đổi tiền lẻ, đặt tiền lễ không đúng nơi quy định đang diễn ra tại các lễ hội.

“Hà Nội có hơn 1.000 lễ hội, đây mới chỉ là khởi đầu của mùa lễ hội năm Mậu Tuất, thời gian diễn ra lễ hội còn dài, vì thế, cơ quan quản lý chưa thể buông lỏng việc đôn đốc, nhắc nhở. Chúng tôi tiếp tục đề nghị Ban quản lý lễ hội, Ban quản lý di tích các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức lễ hội an toàn, văn minh. Vấn đề cần tập trung bây giờ là phải quản lý được việc đốt vàng mã, đổi tiền lẻ, đặt tiền lễ không đúng nơi quy định vì hiện tượng này vẫn đang xảy ra tại các lễ hội”, ông Tô Văn Động nói.

Nguyễn Hằng