Đạo diễn Lương Đình Dũng làm phim lịch sử: Nghệ thuật hay doanh thu?

Phương Bảo

(Dân trí) - Mới đây, đạo diễn Lương Đình Dũng đã bắt tay vào làm phim "Anh hùng". Dù phim lịch sử rất kén khán giả, nhưng anh cho biết, mình không sợ điều gì cả.

Tôi không quan tâm đến những ồn ào quanh bộ phim

Xuất phát từ lý do nào mà đạo diễn Lương Đình Dũng quyết định làm phim "Anh hùng" - một bộ phim lịch sử liên quan đến vụ án Lệ Chi viên và danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi ?

- Khi còn nhỏ, tôi rất thích đọc truyện lịch sử. Tôi yêu thích các nhân vật như: Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi... và từng mong được làm phim về họ. Theo tôi, các thế hệ sau cũng cần có nghĩa vụ thực hiện những phim lịch sử nói về cha ông ta. Đó là niềm tự hào của bất cứ nhà làm phim nào.

Một bước ngoặt quan trọng là khi tôi học Đại học Sân khấu điện ảnh, tôi nhận ra ngôn ngữ điện ảnh có tác động rất sinh động và mạnh mẽ tới xã hội. Một dịp, tôi vô tình được tiếp cận kịch bản của nhà biên kịch Lê Ngọc Minh. Tôi nhận thấy ý tưởng kịch bản Anh hùng rất hay, thế là tôi đề nghị được làm phim này.

Đạo diễn Lương Đình Dũng làm phim lịch sử: Nghệ thuật hay doanh thu? - 1
Đạo diễn Lương Đình Dũng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Rất ít đạo diễn đưa phim về lịch sử ra rạp vì bài toán kinh tế. Với phim "Anh hùng", anh đề cao tính nghệ thuật hay doanh thu?

- Tôi không quá nặng nề điều gì. Điều tôi quan tâm nhất là làm thế nào để có một bộ phim đúng chất anh hùng? Nó phải thực sự hấp dẫn để chinh phục khán giả và đáp ứng được sự mong đợi của tất cả chúng ta - thế hệ con cháu của những người anh hùng. Đây là động lực để ê-kíp thực hiện bộ phim. Khi bạn làm phim hay thì những điều tốt đẹp đương nhiên sẽ đến với bạn.

Phim lịch sử hay dã sử đều là những đề tài thu hút khán giả trên thế giới, như các phim của điện ảnh Mỹ hay Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ… đều có doanh thu lớn khi ra rạp và có giá trị nghệ thuật rất cao. Vấn đề mấu chốt là ta có làm tới hay không?

Nhiều năm qua, các phim về đề tài lịch sử vấp phải nhiều tranh cãi về bối cảnh, trang phục nên đó cũng là lý do mà nhiều đạo diễn "sợ". Anh có lường trước được điều này không?

- Ở những môi trường điện ảnh chuyên nghiệp hàng đầu thế giới như Hollywood thì chuyện tranh cãi vẫn xảy ra. Tôi không sợ điều đó và không quan tâm đến những ồn ào xung quanh bộ phim. Nếu chưa gì đã sợ thì sẽ không làm được phim đâu.

Khi thực hiện phim Anh hùng, tôi dồn năng lượng nhiều nhất với mục tiêu cao nhất để đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Tôi muốn tạo ra một bộ phim khi xem, khán giả thấy được sự tự hào dân tộc, đó là điểm tựa để tôi làm phim này.

Đạo diễn Lương Đình Dũng làm phim lịch sử: Nghệ thuật hay doanh thu? - 2
Một cảnh trong phim "578: Phát đạn của kẻ điên" của đạo diễn Lương Đình Dũng. Phim đã đại diện Việt Nam tham gia giải Oscar lần thứ 95 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh có tự tin vào kịch bản phim này không, phim có gì đặc biệt khiến khán giả sẽ đến rạp?

- Tất nhiên tôi phải tự tin chứ, hơn nữa nhà biên kịch Lê Ngọc Minh là người nổi tiếng trong giới viết kịch. Ngoài xây dựng cốt truyện luôn hấp dẫn thì kịch bản của ông luôn thể hiện ngôn ngữ điện ảnh đa dạng.

Anh hùng là phim khai thác đúng câu chuyện mà khán giả cần, giải tỏa cho nhiều thế hệ những khúc mắc của lịch sử. Phim sẽ có rất nhiều khúc thăng trầm, vừa tâm lý vừa là những trận chiến tàn khốc, kèm theo đó những lớp lang câu chuyện biến đổi liên tục. Tôi sẽ dựng lại sự kiện tru di tam tộc liên quan đến Nguyễn Trãi xuyên suốt bộ phim, cùng nhiều câu chuyện hay nữa. Tôi tin rằng khán giả sẽ thấy đáng xem khi ra rạp.

Không công bố kinh phí thì mọi người sẽ đoán già, đoán non

Lương Đình Dũng thường được biết đến là một nhà sản xuất phim đầu tư với kinh phí "khủng", lần này thì sao, thưa anh?

- Phim lịch sử thì đương nhiên là phải đầu tư kinh phí lớn thì mới làm được. Bởi mọi thứ sẽ phải dựng và làm mới lại. Nếu kinh phí đáp ứng được những tưởng tượng của tôi cho dự án này thì tôi sẽ có cơ hội bứt phá.

Nhiều đạo diễn thường giữ bí mật về chi phí làm phim, nhưng Lương Đình Dũng lại không ngại ngần công khai chi phí "khủng" để làm các phim bom tấn, anh có sợ mình bị nói là "chơi trội"?

- Điều này thực sự khó giải thích. Khi làm phim, tôi chỉ muốn mọi người quan tâm đến bộ phim thôi, nhưng nhiều khi không công bố thì mọi người cứ đoán già đoán non và thậm chí thông tin sai lệch, dẫn đến có hại cho nhà sản xuất. Vì thế, tôi thường chia sẻ để đỡ bị hỏi nhiều thôi.

Đạo diễn Lương Đình Dũng làm phim lịch sử: Nghệ thuật hay doanh thu? - 3
Đạo diễn Lương Đình Dũng gây chú ý khi mời H'Hen Niê đóng bộ phim hành động "578: Phát đạn của kẻ điên". Sắp tới anh sẽ làm phim lịch sử liên quan đến anh hùng Nguyễn Trãi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lương Đình Dũng khá "mát tay" khi tham dự các Liên hoan phim (LHP) quốc tế. Theo anh, có sự khác biệt nào giữa các LHP quốc tế và LHP ở Việt Nam?

- Các LHP lớn trên thế giới khi đã được các tổ chức xếp hạng thì đương nhiên có uy tín rồi. Nhiều LHP đạt được thứ hạng cao, họ phải đầu tư một số tiền lớn, tổ chức chuyên nghiệp, thậm chí vài chục năm mới đạt được thương hiệu của mình. Các nhà làm phim luôn muốn có mặt ở các LHP tầm cỡ đó, nhiều khi đó là danh dự của người làm phim.

Việc so sánh thì cũng vô cùng lắm. LHP Việt Nam cũng cần có giai đoạn để phát triển thành những thương hiệu LHP uy tín và có ảnh hưởng trên thị trường quốc tế.

Anh có nhiều cơ hội tiếp xúc với các nền điện ảnh, các nhà sản xuất phim quốc tế. Theo anh, điện ảnh Việt Nam đang đứng ở đâu trên thế giới?

- Không biết có tổ chức nào xếp hạng không. Tôi thấy điện ảnh Việt Nam cần sự nỗ lực và đầu tư hơn nhiều hơn nữa thì mới thành thương hiệu được. Chắc phải có thời gian thì điện ảnh Việt mới phát triển và có cơ hội sánh ngang với các phim của nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Đạo diễn, biên kịch Lương Đình Dũng từng có nhiều bộ phim gây ấn tượng với khán giả. Phim Cha cõng con của anh đã từng đoạt các giải thưởng lớn như: Phim châu Á xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Iran lần thứ 36; Giải kịch bản xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 20; Đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự Oscar lần thứ 90. Phim hành động 578: Phát đạn của kẻ điên của anh đã đại diện Việt Nam tham gia giải Oscar lần thứ 95.

Anh cũng là Giám khảo hạng mục Phim truyện, Liên hoan phim Quốc gia Việt Nam lần thứ XXII; Giám khảo hạng mục Phim truyện, Liên hoan phim quốc tế Pune lần thứ 19, Ấn Độ) (Pune International Film Festival); Giám khảo hạng mục Phim truyện - Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 (Haniff).