Danh thắng Ngũ Hành Sơn nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

(Dân trí) - Ngày 20/1, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ VH - TT & DL Trịnh Thị Thủy.

IMG_4221.JPG

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn vừa diễn ra sáng 20/1

 

Phát biểu tại lễ trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Thứ trưởng VH - TT & DL Trịnh Thị Thủy đề nghị thành phố Đà Nẵng sớm lập quy hoạch tổng thể Danh thắng Ngũ Hành Sơn, gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương cũng như trong khu vực; quan tâm tu bổ các yếu tố gốc tại di tích; thiết lập không gian trưng bày các sản phẩm làng nghề đá Non Nước để quảng bá rộng rãi tới thị trường trong nước và quốc tế.

IMG_4212.JPG

Quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn

 

IMG_4213.JPG

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắm mốc Di tích Quốc gia đặc biệt tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

 

Đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng bày tỏ vinh dự khi Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Hiện Thành phố đang chỉ đạo các ngành chức năng triển khai lập Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị bền vững của di tích gắn với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong đó, định hướng khai thác du lịch - văn hóa kết nối điểm đến Danh thắng Ngũ Hành Sơn với các di tích, danh lam thắng cảnh khác và các tỉnh lân cận; đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng địa phương cũng như du khách, cùng chung tay bảo vệ, phát huy bền vững các giá trị của Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn nằm về phía Đông Nam thành phố Đà Nẵng, được xếp hạng Di tích Quốc gia năm 1980. Đây là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách nhất trên bản đồ du lịch TP Đà Nẵng.

Nhận thức được giá trị quan trọng của di tích, lãnh đạo TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP phối hợp với UBND quận Ngũ Hành Sơn xây dựng hồ sơ khoa học báo cáo Bộ VH-TT&DL và Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho Danh thắng này.

Ngày 24/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1820/QĐ-TTg xếp hạng quốc gia đặc biệt đối với di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Khánh Hiền