Quảng Nam:

Đặc sắc lễ hội truyền thống của đồng bào Bh'nong trên dãy Trường Sơn

Công Bính

(Dân trí) - Từ ngày 12/5 đến 14/5, UBND huyện Phước Sơn, Quảng Nam tổ chức Ngày hội văn hóa truyền thống người Bh'nong với chủ đề "Sắc màu văn hóa Bh'nong - Điểm hẹn mới".

Ngày hội là dịp để người dân và du khách trải nghiệm không gian văn hóa tâm linh độc đáo của các nghi lễ truyền thống của đồng bào Bh'nong ở huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam.

Đặc sắc lễ hội truyền thống của đồng bào Bhnong trên dãy Trường Sơn - 1

Ngày hội văn hóa truyền thống người Bh'nong diễn ra từ 12/5 đến 14/5 (Ảnh: Công Bính).

Đến Phước Sơn dịp này, du khách đặc biệt ấn tượng nụ cười hồn hậu, thân thiện của những chàng trai, cô gái Bh'nong.

Được sinh ra và nuôi dưỡng trong không gian văn hóa cộng đồng, mỗi người Bh'nong đều mang trong mình tố chất của người nghệ sĩ.

Trong kho tàng văn học nghệ thuật của người Bh'nong có nhiều vũ điệu dân gian và các làn điệu dân ca, dân vũ, hát lý, truyện cổ tích, đánh cồng chiêng và truyền thuyết về giống nòi được truyền miệng từ đời này sang đời khác.

Lễ hội truyền thống của đồng bào Bh'nong trên dãy Trường Sơn (Video: Công Bính).

Đặc biệt, mặc dù ngày nay, đời sống văn hóa - xã hội của đồng bào Bh'nong đã trải qua nhiều thăng trầm trong quá trình hội nhập, nhưng người Bh'nong vẫn lưu giữ nhiều váy, áo, khố, áo khoác, khăn, xà cạp dệt bằng thổ cẩm truyền thống.

Đặc sắc lễ hội truyền thống của đồng bào Bhnong trên dãy Trường Sơn - 2

Cô gái Bh'nong diện trang phục thổ cẩm tham gia lễ hội (Ảnh: Công Bính).

Phụ nữ Bh'nong nói riêng thường mặc váy kết hợp với áo trắng hoặc áo thổ cẩm, phần cổ và thắt lưng được trang trí bằng những sợi cườm đủ màu được xâu cẩn thận, phụ kiện này làm tôn thêm nét dịu dàng, uyển chuyển của phụ nữ.

Nam giới mặc khố, khoác áo choàng, phần trên thắt lại trước cổ hoặc qua vai khi tham gia lễ hội. Màu sắc trang phục chủ đạo là nền đen, họa tiết hoa văn màu đỏ và trắng.

Đặc sắc lễ hội truyền thống của đồng bào Bhnong trên dãy Trường Sơn - 3

Thanh niên Bh'nong trình diễn nghề chạm khắc trên vật liệu gỗ (Ảnh: Công Bính).

Đặc biệt, người Bh'nong - Giẻ Triêng là nhóm tộc người sử dụng xà cạp duy nhất ở vùng núi Trường Sơn.

Trong các dịp lễ hội, họ thường đeo trang sức như vòng cổ, hoa tai, vòng tay, vòng chân.

Ông Đỗ Hoài Xoan - Phó Chủ tịch huyện Phước Sơn - khẳng định rằng, Ngày hội văn hóa truyền thống của người Bh'nong góp phần tôn vinh, quảng bá và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc gắn với phát triển du lịch; tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể hiện tinh thần đoàn kết và phát triển.

Thông qua ngày hội, Ban Tổ chức tuyển chọn những nghệ nhân, diễn viên, vận động viên tiêu biểu để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng lực lượng tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, dự kiến tổ chức ngay tại huyện Phước Sơn.

Người Bh'nong là một bộ phận thuộc dân tộc Giẻ Triêng, có nguồn gốc từ dân tộc Ta Liêng cư trú ở dãy Tây Trường Sơn thuộc vùng hạ Lào.

Do tập quán du canh, du cư, người Giẻ Triêng dần dần di cư sang phía đông bắc tỉnh Kon Tum; một bộ phận di chuyển về phía tây bắc tỉnh Quảng Nam, số đông trong đó chọn cư trú ở huyện Phước Sơn. Người Bh'nong cũng là cư dân sinh sống lâu đời trên vùng đất này.

Trải qua bao biến thiên, thăng trầm của thời gian, người Bh'nong - Giẻ Triêng vẫn luôn lưu giữ bản sắc riêng của dân tộc mình. Đó là một nền văn hóa đậm tính cộng đồng, gắn với núi rừng, nương rẫy và được hình thành từ quá trình giao lưu giữa các dân tộc và các nhóm địa phương khác của tộc người Giẻ Triêng.

Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của người Bh'nong gắn với phát triển du lịch, trong những năm qua, mỗi người dân đã nhận thức được tầm quan trọng việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Bh'nong.