Đắk Lắk:

Đặc sắc lễ cúng bến nước và cúng sức khỏe cho voi tại Buôn Đôn

(Dân trí) - Chiều ngày 12/3, nằm trong các chương trình của Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) năm 2016, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng UBND huyện Buôn Đôn đã tổ chức Lễ hội cúng bến nước và cúng sức khỏe cho voi.

Cúng bến nước là một trong những nghi lễ quan trọng trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Buôn Đôn. Sau khi chuẩn bị xong lễ vật, già làng sẽ đại diện cho dân làng mang lễ vật xuống đầu nguồn nước để cúng tạ thần nước, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đồng thời, tạ ơn thần nước đã cho gia đình và buôn làng có nguồn nước sạch để dân không bị bệnh tật, luôn khỏe mạnh.

Già làng dâng lễ vật cúng thần linh
Già làng dâng lễ vật cúng thần linh

Lễ cúng sẽ bao gồm rượu cần, heo, gà và các lễ vật khác. Chủ tế sẽ mời thần linh xuống cùng chung vui, ăn mừng với buôn làng. Lễ cúng bến nước được diễn ra tại bến Bảy Rong.

Cầu xin cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu
Cầu xin cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu

Già làng bôi huyết và rượu lên đầu con voi để cúng sức khỏe
Già làng bôi huyết và rượu lên đầu con voi để cúng sức khỏe

Trong lễ cúng sức khỏe cho voi, bắt đầu nghi lễ, thầy cúng sẽ bôi huyết vật tế và rượu lên đầu từng con voi, con voi nào được cúng thì nài voi (người điều khiển voi) cũng được ban rượu, thịt và thực hiện nghi lễ cúng với ý nghĩa cam kết thương yêu voi như người bạn, chăm sóc cho voi luôn khỏe mạnh, không phá hoại mùa màng, hoa màu của con người.

Các chàng trai, cô gái người đồng bào dân tộc nhảy múa mừng lễ hội
Các chàng trai, cô gái người đồng bào dân tộc nhảy múa mừng lễ hội

Sau nghi lễ các chàng trai, cô gái người đồng bào Ê-Đê, M’nông trong trang phục truyền thống nhảy múa, hát ca trong nhịp cồng chiêng đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên.

Thúy Diễm