“Vũ khí” tự phòng vệ

Không phải trong đại dịch SARS hay dịch cúm gia cầm, mà ta vẫn phải dùng khẩu trang. Ra đường, ai cũng có “mạng” che mặt kín mít từ đầu đến chân. Dùng khẩu trang ít nhiều ta đều tin có thể hạn chế một số mầm gây bệnh.

Dù vậy, chiếc khẩu trang hiện vẫn còn là một ẩn số và thực sự chiếc khẩu trang bạn đang dùng đã thực sự giúp bạn giải quyết vấn đề trên?

Khẩu trang - vật bất ly thân

Cu Bi con chị Liên (Cát Linh - Ba Đình - HN) đang được giáo huấn khi “giựt phăng” chiếc khẩu trang mẹ vừa đeo cho. Chị chuẩn bị đưa Bi đi công viên chơi. Mỗi khi ra đường chị phải bọc cu Bi trong những chiếc áo dài “hết date” ở ngoài chắn bụi, kèm theo một chiếc khẩu trang trùm lên tận mắt để du hý. Chị Liên phàn nàn: “Khổ thế đấy, nhiều lúc muốn cho con đi chơi mà lỉnh kỉnh chuẩn bị cả giờ đồng hồ. Nhiều lúc phát bực vì bắt con phải đeo khẩu trang mà cháu nhùng nhằng không chịu đeo. Đấy chú xem, cháu giựt đứt cả cái khẩu trang ra rồi này”.

“Vũ khí” tự phòng vệ - 1

Không chỉ cu Bi nhà chị Liên, hầu hết già, trẻ, gái, trai không ai còn xa lạ gì với khẩu trang. Nó đã trở thành vật bất ly thân lâu nay mỗi khi ra đường. Sử dụng nhiều thành quen và nó gần như là biểu hiện của dấu hiệu người muốn ra ngoài.

Thời điểm 11.2002, thế giới bối rối với dịch bệnh SARS, đến tháng 3.2003 dịch SARS đã xuất hiện ở 4000 người Trung Quốc và cướp đi sinh mạng của gần 200 người… từ đó dịch lan tràn qua các nước khác trên thế giới. Chỉ tính riêng từ mùa thu năm 2002 đến mùa xuân năm 2003 thế giới đã có 8000 người mắc bệnh SARS và có đến 774 người tử vong.

Đến sự xuất hiện và lan nhanh của dịch cúm A/H1N1 khiến nhiều người dân trên thế giới hoang mang vì dịch cúm này lây lan từ lợn sang người rồi từ người sang người. Trong khi nền y học thế giới chưa tìm ra phương thuốc hữu hiệu để chữa trị, con người chỉ biết bám víu vào chiếc khẩu trang để phòng dịch, sống hạn chế giao tiếp, đi lại... Chính những biến cố đó đã tạo nên một trào lưu trong cộng đồng trong việc dùng khẩu trang để ngăn ngừa bệnh.

Và hiện tại, dù không có bất cứ đại dịch nào nhưng con người vẫn phải dùng đến khẩu trang, đặc biệt là người Việt Nam. Trong tình trạng khói bụi hiện tại, nhiều người luôn phải đắn đo về sức khỏe của mình và cộng đồng. Nhiều hãng sản xuất khẩu trang ra đời, nó cũng trôi nổi theo từng làn khói bụi và người chịu thiệt nhất vẫn là người tiêu dùng. Họ đang bị “hoa mắt” không biết đâu là giá trị thật có thể bảo vệ họ.

Lựa khẩu trang - bài toán cho người tiêu dùng

Việc chọn lựa loại khẩu trang phòng dịch hay chống khói bụi với chất lượng tốt và giá cả hợp lý cũng đang trở thành vấn đề không hề đơn giản với nhiều người dân cả nước.

Bên cạnh các khẩu trang thông thường, trên thị trường xuất hiện tràn lan các loại khẩu trang được gắn nhãn hoặc quảng cáo là sợi hoạt tính hoặc than hoạt tính và có khả năng chống độc, phòng dịch tốt.
 
“Vũ khí” tự phòng vệ - 2
 
“Vũ khí” tự phòng vệ - 3
 
Trò chuyện với chúng tôi, chị Hoàng Thị Thu Hương, Nhân viên kinh doanh một Công ty ở Hà Nội cho biết: “Công việc của tôi phải đi nhiều, tiếp xúc với nhiều người nên trong túi lúc nào cũng có vài chiếc khẩu trang. Những lúc có dịch bệnh về đường hô hấp đã đành, lúc bình yên cũng phải “thủ” khẩu trang để chống chọi lại với khói bụi. Tôi đi khá nhiều nơi, ở đâu cũng bụi khói mù mịt. Nếu không đeo khẩu trang qua một đêm là thấy ngay với những triệu chứng khó thở, ho, kẽ mắt như bị cứa… rất khó chịu. Đặc biệt với làn da của phụ nữ nếu không có biện pháp bảo vệ e rằng chẳng còn ai dám nhìn nữa.” - Chị Hương cười cho biết. Chị Hương chia sẻ thêm “Để trả lời câu hỏi chọn loại khẩu trang nào cho tốt và phù hợp với mục tiêu vừa chống khói bụi lại thẩm mỹ thì bản than rất bối rối và đành chọn theo cảm tính”

“Vũ khí” tự phòng vệ - 4

Anh Đỗ Xuân Phương, nhân viên Logictics làm việc ở Bắc Ninh cho hay: “Tôi phải tiếp xúc nhiều với khách hàng lẫn hàng hóa cả nội lẫn ngoại, mối khi nghe có dịch bệnh lại lo ngay ngáy vì sợ nhiễm bệnh. Là nam giới nhưng lúc nào tôi cũng phải đeo chiếc khẩu trang, vì phòng bệnh còn hơn trị bệnh. Đàn ông như chúng tôi rất ít quan tâm đến vấn đề thời trang hay này nọ, chỉ cần một vài cái khẩu trang bền, đa năng một chút là được. Tìm chiếc khẩu trang đáp ứng tiêu chí này thật khó vì đa số các loại khẩu trang đều chỉ phục vụ cho mục đích phòng dịch, chưa có loại đa năng bao hàm cả chống khói bụi. Thành thử trong cặp xách lúc nào cũng phải có khẩu trang thông thường và loại khẩu trang hoạt tính. Biến cố xảy ra lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng cho việc đảm bảo sức khỏe của mình. “Nhưng thực sự thương hiệu khẩu trang nào để tôi lựa chọn và trung thành sử dụng là câu hỏi khó trả lời”- Anh Phương băn khoăn.

Thực vậy, ngoài một số nhãn hiệu ít nhiều có tiếng như Kissy, Remask… được bày bán chủ yếu tại các siêu thị và nhà thuốc thì trên thị trường có không ít loại khẩu trang không rõ nguồn gốc, có kiểu dáng na ná các nhãn hiệu trên… tất cả đều đưa người tiêu dùng đến ma trận của mặt hàng ngày càng trở nên thiết yếu này.

Minh Thứ

(Kỳ 4: Khẩu trang đa năng - góc nhìn nhà sản xuất)