"Thủ lĩnh của sự thay đổi" - mô hình tuyên truyền bình đẳng giới ở Lạng Sơn

Hồng Anh Hoàng Vân

(Dân trí) - Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" là một mô hình tuyên truyền bình đẳng giới được thực hiện rộng rãi ở Lạng Sơn.

Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi được thành lập với mục đích xóa bỏ định kiến về giới; thay đổi nếp nghĩ, cách làm, ngăn ngừa tình trạng bạo lực gia đình và kịp thời nắm bắt các vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ và trẻ em ở các trường học, đặc biệt là phụ nữ dân tộc ở các tỉnh miền núi.

Mô hình này được triển khai rộng rãi tại Lạng Sơn. Tỉnh Lạng Sơn đã dần thành lập câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi tại các huyện trong tỉnh.

Tại huyện Tràng Định, có 10 câu lạc bộ được thành lập tại trường cấp trung học cơ sở.

Thủ lĩnh của sự thay đổi - mô hình tuyên truyền bình đẳng giới ở Lạng Sơn - 1

Lễ ra mắt câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" ở một trường học tại Lạng Sơn (Ảnh: Hồng Anh).

Tại huyện Hữu Lũng, hội liên hiệp phụ nữ huyện cũng trực tiếp chỉ đạo và lựa chọn Trường THCS Hữu Liên làm mô hình điểm để thực hiện triển khai câu lạc bộ này và mở rộng ra nhiều xã khác trong huyện.

Thông qua hoạt động của câu lạc bộ, các em học sinh dân tộc Tày, Nùng, Dao, Hoa, Mông… được nâng cao kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ bản thân, tự tin, bản lĩnh để thay đổi trong cách nghĩ, cách học, cách làm trong cuộc sống; dần xóa bỏ thói quen, tập tục lạc hậu không còn phù hợp trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Đây cũng là nơi để các em học sinh cùng nhau giao lưu, chia sẻ, nâng cao nhận thức, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi…                    

Các thành viên câu lạc bộ sẽ là những hạt nhân tiên phong thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, dần xóa bỏ thói quen, tập tục lạc hậu có hại trong đời sống ảnh hưởng đến đời sống của trẻ em gái, phụ nữ các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Hoa, Mông… ở Lạng Sơn.

Để thực hiện mô hình này, ủy ban nhân dân các huyện đã phối hợp với ngành giáo dục đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thành lập và vận hành câu lạc bộ.

Thông qua buổi tập huấn cán bộ hội liên hiệp phụ nữ các xã, giáo viên cùng lực lượng học sinh nòng cốt đã được trang bị các kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới để lan tỏa tới bạn bè, gia đình và cộng đồng.

Đánh giá về mô hình này ở địa phương mình, bà Hoàng Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tràng Định cho biết, các câu lạc bộ đã trang bị cho trẻ em, phụ nữ dân tộc các kiến thức về bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Hoa, Mông… trên địa bàn huyện.