Famtrip Quảng Ninh hút khách du lịch

Tham quan hang động và nghỉ đêm cao cấp trên Vịnh Hạ Long; “city tour” Hạ Long, các loại hình vui chơi mới như chèo thuyền Kayak ở Cô Tô, trải nghiệm du lịch làng quê Yên Đức (Đông Triều), du lịch tâm linh... ngày càng hấp dẫn các đoàn Famtrip.

Vài năm trở lại đây, tỉnh Quảng Ninh đã tiếp đón nhiều đoàn Famtrip quốc tế. Tỉnh cũng coi đây là hoạt động trọng tâm của chương trình kích cầu du lịch.

 

Đoàn Falmtrip tham quan động Thiên Cung trên Vịnh Hạ Long
Đoàn Falmtrip tham quan động Thiên Cung trên Vịnh Hạ Long



Chẳng hạn như đoàn Famtrip gồm đại diện 5 doanh nghiệp lữ hành của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) năm 2010. Đoàn Famtrip gồm 10 doanh nghiệp du lịch của Nga đến khảo sát du lịch Việt Nam trong đó có Hạ Long cuối năm 2012. Đoàn du lịch Thiên Tân (Trung Quốc) tháng 5/2013. Đoàn Famtrip gồm các hãng lữ hành và báo chí đến từ Mỹ và Canada do Tổng cục Du lịch tổ chức tới khảo sát vịnh Hạ Long cuối tháng 9 vừa qua...

 

Du lịch Famtrip hiểu một cách đơn giản nhất là những chuyến đi mang tính chất tìm hiểu, làm quen, tiếp thị.
 
Trước đây, các đơn vị lữ hành thường phải tự bỏ kinh phí để tiến hành khảo sát, nghiên cứu các điểm du lịch mới (khách sạn, nhà hàng, điểm mua sắm, vui chơi…) phục vụ nhu cầu khách hàng. Nay Famtrip còn có sự tham gia của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch của địa phương...
Hai tháng cuối năm 2013, Quảng Ninh đang tích cực chuẩn bị đón đoàn Famtrip của du lịch Bắc Hải (Trung Quốc).

 

Các tour Famtrip Quảng Ninh được thiết kế với nhiều nội dung trải nghiệm thực tế hấp dẫn như tour tham quan hang động và nghỉ đêm cao cấp trên Vịnh Hạ Long; "city tour" tham quan thành phố Hạ Long, các địa chỉ tâm linh, văn hóa, lịch sử và ẩm thực; các chương trình giới thiệu bản sắc văn hóa của địa phương; hội thảo kết nối doanh nghiệp du lịch với các đối tác nước ngoài...

 

Qua việc thực hiện các tour du lịch Famtrip, Quảng Ninh luôn được đánh giá là điểm đến hấp dẫn, an toàn với nhiều thắng cảnh đẹp, nhiều sản phẩm du lịch đạt chất lượng tốt và vẫn còn rất nhiều tiềm năng để có thể tiếp tục phát triển trong tương lai.

 

Sau mỗi chuyến Famtrip, nhiều clip, phóng sự, bài báo quảng bá về du lịch Quảng Ninh đã được đăng tải, phát sóng trên các kênh truyền hình nước ngoài và các tạp chí du lịch lớn của quốc tế. Cũng nhờ Famtrip , khách du lịch đến với Quảng Ninh bên cạnh các tour du lịch truyền thống là đi thăm vịnh Hạ Long cũng biết đến nhiều hơn với các loại hình vui chơi mới như chèo thuyền Kayak tại Cô Tô, chương trình trải nghiệm du lịch làng quê Yên Đức (Đông Triều), du lịch tâm linh...

 

Du khách chèo kayak trên Vịnh Hạ Long
Du khách chèo kayak trên Vịnh Hạ Long



Mặc dù Quảng Ninh đã trở thành địa điểm du lịch quen thuộc được nhiều du khách biết đến, nhưng thông tin mới về điểm du lịch, tour tuyến mới cùng sự hình thành của các trung tâm du lịch Uông Bí - Đông Triều, Vân Đồn, Móng Cái vẫn chưa đến được với đông đảo du khách. Vì thế việc tăng cường tổ chức các đoàn Famtrip sẽ giúp tăng cường sức cạnh tranh của ngành du lịch, khai thác thêm tiềm năng du lịch của tỉnh.

 

Theo Vietnamnet