Phá bức bình phong “xấu xí” trước lăng vua Ngô QuyềnChiều ngày 13/3, bức bình phong có hình “quái vật” trước cửa lăng vua Ngô Quyền đã được đập bỏ. Đôi rồng trên lăng cũng được tô lại màu ghi, hệ thống nước thải được tháo dỡ.
Vua Ngô Quyền quê ở Hà Nội, Thanh Hoá hay Nghệ - Tĩnh?Tại hội thảo sáng 25/3, các nhà khoa học đã bàn khá nhiều về quê hương của Ngô Quyền. Đa số các nhà khoa học đều nhất trí quê hương của Ngô Quyền ở Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) nhưng cũng có ý kiến cho quê hương ông ở Nghệ An - Hà Tĩnh.
02:03Độc đáo ngôi đình cổ ở đất Cảng chạm khắc gần 400 con rồngNgôi đình cổ thờ vua Ngô Quyền ở TP Hải Phòng có nghệ thuật chạm khắc tinh xảo, trong đó nổi bật với gần 400 con rồng đủ các dáng vẻ rất độc đáo.
Rặng duối cổ hơn 1000 năm tuổi, quanh năm tỏa bóng xanh mát ở Hà NộiTương truyền, rặng cây duối hơn 1000 năm tuổi là nơi vua Ngô Quyền từng làm chỗ buộc voi chiến, ngựa chiến sau các cuộc tập trận để chuẩn bị tiến về vùng cửa sông Bạch Đằng đánh quân Nam Hán.
Ngắm 400 con rồng được chạm khắc tinh xảo trong ngôi đình cổNgôi đình cổ thờ vua Ngô Quyền ở TP Hải Phòng thể hiện nghệ thuật chạm khắc tinh xảo của các nghệ nhân xưa, trong đó nổi bật là gần 400 con rồng với đủ các dáng vẻ độc đáo.
Đường Lâm - Nơi lưu giữ "hồn" Việt cổCách Trung tâm Hà Nội hơn 50km về hướng Tây, Làng cổ Đường Lâm (thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội) nổi tiếng là mảnh đất hai Vua (Ngô Quyền và Phùng Hưng).
Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vị vua khai sinh Nhà nước Đại Cồ ViệtSáng 24/3, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh Tiên Hoàng - Vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời kỳ Bắc thuộc kéo dài, lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt.
Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng ĐếTưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của vua Đinh Tiên Hoàng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh của ông.
Chiêm ngưỡng đô thị Huế với 7 di sản thế giới từ trên caoHuế là địa phương duy nhất trên cả nước có tới 7 di sản được UNESCO vinh danh là di sản thế giới, một đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam.
Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua ĐinhTối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Hà Nội sẽ có phường Văn Miếu - Quốc Tử GiámQuận Đống Đa (Hà Nội) dự kiến sáp nhập hai phường trên địa bàn thành phường mới có tên gọi Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nhiều đơn vị cấp phường, xã của Hà Nội cũng sẽ có tên gọi mới sau khi sáp nhập.
Sai năm sinh Ngô Quyền ở biển tên đường: Hà Nội sửa saiMới đây, báo Dân trí có đăng tải bài viết "Hà Nội ghi sai năm sinh của Ngô Quyền ở bảng tên đường", phản ánh về việc Hà Nội đã ghi sai năm sinh và năm lên ngôi vua của Ngô Quyền ở bảng tên đường tại phố Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hiện tại, Hà Nội đã tiến hành sửa lại những thông tin này của Ngô Quyền tại vị trí trên.