Non thiêng Yên TửVề Yên Tử, để được hít thở không khí trong lành. Được thấy thiên nhiên xanh mát, núi rừng hùng vĩ, suối chảy róc rách, chim hót liu lo… về với Yên Tử để hiểu thêm những câu chuyện thần bí, hiểu thêm về cuộc đời vua Trần Nhân Tông.
Độc đáo Đường tùng cổ 700 tuổi giữa non thiêng Yên TửNằm giữa non thiêng Yên Tử, đường tùng với những cây tùng có tới 700 năm tuổi đã trở thành hàng cây trồng cổ nhất Việt Nam. Không chỉ mang giá trị cốt lõi như, vừa là di sản, vừa là biểu tượng văn hóa…mà đường tùng còn thể hiện tình yêu sự sống, sự hòa hợp thiên nhiên…góp phần tạo nên những giá trị văn hóa, tinh thần linh thiêng của nơi vốn được coi là cái nôi của Phật giáo Việt Nam.
Ngôi làng cổ giữa non thiêng Yên TửNằm dưới chân Yên Tử, với chiều dài chừng 500m, làng hành hương, ngôi làng cổ mang đậm kiến trúc đời Trần đang thực sự trở thành điểm đến của du khách mỗi khi về với vùng đất thiêng này.
Đầu xuân bái Phật, hành hương về non thiêng Yên TửVùng non thiêng Yên Tử - Quảng Ninh trở thành trung tâm của Phật giáo từ khi Phật hoàng Trần Nhân Tông lập nên dòng Phật giáo đặc trưng của Việt Nam. Đã mấy trăm năm, cứ mỗi dịp đầu xuân, hàng vạn người lại thành tâm bái Phật hành hương về nơi này.
Nửa đêm hành hương giữa non thiêng Yên TửĐêm trước giờ khai hội xuân Yên Tử, dòng người hành hương lặng lẽ trong sự thành kính, vượt qua hàng nghìn bậc đá để đến với đỉnh chùa Đồng bái Phật.
Lập hồ sơ non thiêng Yên Tử đệ trình UNESCOBộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất về việc lập hồ sơ Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) đệ trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
03:16Người dân, du khách ngỡ ngàng trước bốt thu phí giữa “non thiêng” Yên Tử!Hàng loạt du khách hành hương lên Chùa Đồng theo hướng Tây Yên Tử (Sơn Động - Bắc Giang) đã vô cùng ngỡ ngàng, thậm chí là bất bình khi bị chặn lại trước bốt thu phí yêu cầu mua vé tham quan khi cách đỉnh “thiêng” khoảng 700m. Đây là quy định của tỉnh Quảng Ninh. Trong khi phía tỉnh Bắc Giang không hề thu phí.
Người dân, du khách ngỡ ngàng trước bốt thu phí giữa “non thiêng” Yên Tử!Hàng loạt du khách hành hương lên Chùa Đồng theo hướng Tây Yên Tử (Sơn Động - Bắc Giang) đã vô cùng ngỡ ngàng, thậm chí là bất bình khi bị chặn lại trước bốt thu phí yêu cầu mua vé tham quan khi cách đỉnh “thiêng” khoảng 700m. Đây là quy định của tỉnh Quảng Ninh. Trong khi phía tỉnh Bắc Giang không hề thu phí.
Bốt thu phí giữa “non thiêng” Yên Tử: Người nghèo không được lên lễ Phật?“Đầu Xuân, nhân dân muốn trở về với nơi cửa Phật để gửi gắm ước nguyện, để tĩnh tâm, hít thở không khí nơi hỉ xả, cầu mong sức khỏe, quốc thái, dân an. Riêng với Yên Tử, hàng trăm năm nay người dân đến đây 100% đi lễ Phật chứ không ai đi ngắm rừng núi Yên Tử. Vì vậy, việc thu phí đánh vào tín ngưỡng của người dân là một việc không nên làm chút nào”, quan điểm của bạn đọc Dân trí.
Bốt soát vé giữa “non thiêng” Yên Tử: Ai quản chuyện thu phí danh lam thắng cảnh?Đại diện Bộ Tài chính cho biết, việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, của địa phương. Luật giao cho địa phương căn cứ vào đặc điểm kinh tế của địa bàn quyết định.
Lên kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh “độc nhất vô nhị” tại Bắc GiangPhó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2019, UBND tỉnh Bắc Giang hướng tới việc xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh “độc nhất vô nhị” là phục dựng con đường bộ hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông lên non thiêng Yên Tử.
Chùa Đồng - Yên Tử lạnh kỷ lục, du khách vẫn ùn ùn hành hươngNhững ngày này, Chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử ghi nhận mức nhiệt độ xuống thấp 3 - 5 độ C. Nhưng cái lạnh thấu xương không ngăn được dòng người hành hương không ngừng đổ về, mong được chạm tay vào thành chùa cầu may.