Phố nghĩa địa "độc nhất vô nhị" ở Hà NộiHàng chục ngôi mộ nằm rải rác xen lẫn các ngôi nhà tại ngõ 88 phố Giáp Nhị (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).
02:06Phố nghĩa địa "độc nhất vô nhị" ở Hà NộiPhố Giáp Nhị (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) có thể là con phố duy nhất ở Hà Nội khi có vô số ngôi mộ nằm rải rác xen lẫn cùng các ngôi nhà.
Vườn đào nghĩa địa độc nhất Hà NộiĐào nở bung ngay bên cạnh những ngôi mộ chưa cải táng hay nằm xen lẫn giữa những ngôi mộ đã được xây cẩn thận là hình ảnh tại vườn đào La Cả (Hà Đông, Hà Nội).
Làng đào nghĩa địa độc nhất Hà NộiVùng đất La Cả (Hà Đông, Hà Nội) vốn được biết đến là làng trồng đào nức tiếng khắp cả nước. Thế nhưng ngày nay, vườn đào này còn được biết đến với một tên gọi khác: "Làng Đào Nghĩa Địa".
Nghĩa địa độc nhất thế giới ở Ai CậpTrong khu nghĩa trang cạnh thủ đô Cairo, Ai Cập, nơi được biết đến là “Thành phố chết chóc, sự sống và cái chết tồn tại song song”. Giữa cơn khủng hoảng nhà tại Ai Cập, với dân số của thủ đô chạm mốc 20 triệu người, nhiều gia đình cảm thấy may mắn khi được sống tại đây, có chỗ tá túc, có công việc làm… Daily Mail tháng 12-2015 cho biết.
Bạn trẻ xúng xính áo dài "check-in" Dinh Độc Lập dịp lễ 30/4Dịp lễ 30/4-1/5, nhiều bạn trẻ tranh thủ đến tham quan Dinh Độc Lập trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Nhiều bạn nữ lựa chọn trang phục áo dài, hoặc áo bà ba khăn rằn để chụp ảnh và vui chơi.
Học sinh liên tiếp ngộ độc: Ẩn họa trong những miếng sushi "siêu rẻ" vỉa hèThời tiết hiện nay rất dễ dẫn đến hiện tượng nhiễm khuẩn nếu sushi không bảo quản đúng, chưa kể đến vấn đề nguồn gốc nguyên liệu tạo nên các loại sushi này.
Vụ hơn 15 học sinh nghi ngộ độc ở TPHCM: Sushi lấy từ 1 nguồn?Theo bác sĩ, qua điều tra ban đầu từ cơ quan chức năng, dù sushi cơm cuộn mà các học sinh đã ăn bán ở nhiều khu vực khác nhau nhưng được lấy từ một nguồn làm.
Đầu tư 3.865 tỷ đồng xây dựng Công viên nghĩa trang 150ha ở Bắc GiangDự án Khu công viên nghĩa trang sinh thái xã Đông Hưng, huyện Lục Nam (Bắc Giang) có tổng mức đầu tư trên 3.865 tỷ đồng do Công ty cổ phần Công viên tâm linh Tâm Điền - Tây Yên Tử làm chủ đầu tư.
Bài học ngoại giao nhìn từ sự kiện Hiệp định Geneve năm 1954Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh sự kiện Hiệp định Geneve được ký năm 1954 để lại nhiều bài học còn nguyên giá trị về phương pháp và nghệ thuật ngoại giao mang đậm bản sắc trong thời đại Hồ Chí Minh.