Đại biểu đề xuất dừng chiếu, rút phép phim có nghệ sĩ vi phạm đạo đứcCho ý kiến về Luật Điện ảnh sửa đổi, đại biểu Quốc hội Lê Thu Hà đề xuất quy định dừng chiếu, hoặc rút phép đối với các tác phẩm điện ảnh khi người nghệ sĩ vi phạm đạo đức.
Sau phim "Người phán xử", tình trạng "tự xử" kiểu xã hội đen tăng!Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh của Quốc hội nêu thông tin này tại phiên thảo luận về dự án luật Điện ảnh (sửa đổi) tại UB Thường vụ Quốc hội sáng 14/9/2021.
Nhức nhối chuyện sử dụng trẻ em đóng phim, phim Việt cứ ra rạp lại thua lỗSáng nay (23/8) tại Hà Nội đã diễn ra buổi hội thảo Lấy ý kiến góp ý để xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi). Nhiều vấn đề đã được đặt ra, trong đó chuyện sử dụng trẻ em đóng phim và chuyện phim Việt thua lỗ ngay trên “sân nhà” được rất nhiều tham luận đề cập.
Xem xét việc tăng "lương tham chiếu" để tính chế độ bảo hiểm xã hộiĐại biểu Quốc hội cho rằng cần xem xét thời gian để điều chỉnh mức tham chiếu trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi để đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng.
Tin trái chiều với sếp Trung Nam Group, "bông hồng vàng" Phú YênTuần qua, ông Mai Hữu Phúc cùng 3 cá nhân bị phạt tổng cộng 6 tỷ đồng và bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn; chủ tịch Trung Nam và bà Võ Thị Thanh nhận tin trái ngược về lệnh tạm hoãn xuất cảnh.
Thực hiện kiến nghị kiểm toán có thể ngăn thất thoát hàng chục nghìn tỷNhấn mạnh nguyên tắc đảm bảo mọi khoản thu chi sai ngân sách Nhà nước phải được thu hồi, Phó tổng KTNN cho rằng nếu thực hiện nghiêm kiến nghị kiểm toán, có thể ngăn ngừa thất thoát ngân sách.
Ghi âm, ghi hình tại tòa phải được chủ tọa và người liên quan đồng ý?Dù trình Quốc hội 2 phương án, song đa số ý kiến trong Ủy ban TVQH ủng hộ việc ghi âm, ghi hình ảnh tại phiên tòa và những người tiến hành tố tụng phải được sự đồng ý của chủ tọa và người liên quan.
Hà Nội ô nhiễm, ùn tắc, quá tải vì dân số tăng 200.000 người mỗi nămTừ một điều khoản luật bị "vô hiệu", mỗi năm Hà Nội tăng dân số cơ học khoảng 200.000 người, tạo sức ép vô cùng to lớn lên kết cấu hạ tầng của thành phố.
"Các địa phương muốn phát triển đều phải xé rào"Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, do hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, không thể tránh khỏi những quy định khi thực hiện mới bắt đầu bộc lộ bất cập, và quy trình sửa luật không đơn giản chút nào.
Sau các vụ cháy thảm khốc, đại biểu đề nghị Hà Nội mạnh tay với sai phạmNêu thực tế Hà Nội vừa qua xảy ra một số vụ cháy nhà ở, cơ sở sản xuất làm chết nhiều người, các đại biểu Quốc hội cho rằng nếu không mạnh tay với sai phạm sẽ khó kiểm soát thiệt hại xảy ra.
Những vụ bỏ quên học sinh thương tâm trên xe đưa đónTối 29/5, dư luận bàng hoàng vì trẻ mầm non ở Thái Bình tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe đưa đón. Đây không phải trường hợp duy nhất trẻ bị bỏ quên thương tâm trên xe đưa đón học sinh.
Mô hình "thành phố trong thành phố" ở Hà Nội được trình Quốc hội thế nào?Có đại biểu Quốc hội cho rằng quy định về mô hình chính quyền thành phố thuộc Thành phố trong dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi chưa rõ ràng, chưa thể hiện được các chính sách đặc thù của mô hình này.