Bí thư TPHCM: Sẽ giao tro cốt người mất vì Covid-19 chu đáo nhấtBí thư Thành ủy TPHCM cho biết, quân đội sẽ thực hiện giao tro cốt đến từng gia đình bệnh nhân tử vong do Covid-19. Các cơ sở tôn giáo sẽ lưu giữ tro cốt tạm thời nếu người thân chưa thể tiếp nhận.
Trào lưu nén tro cốt người thân thành kim cươngThay vì lưu giữ tro cốt của người thân trong mộ hoặc đem đi rải ngoài thiên nhiên, ngày càng có nhiều người lựa chọn cách mới lạ và độc đáo hơn: nén tro cốt của người thân thành những viên kim cương lấp lánh.
“Bác” đề xuất xây dựng “tháp đôi nghĩa trang” ở Hà NộiCác cơ quan chức năng khẳng định, đề xuất tạo lập khu lưu giữ tro cốt tại trung tâm thương mại là chưa phù hợp với quy hoạch. Ngoài ra, dự án trung tâm thương mại được phê duyệt cũng nằm ngoài quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ của Hà Nội.
Bốc mộ tập trung tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, tro cốt lưu giữ ở đâu?Trong số hơn 1.800 ngôi mộ cần bốc mộ tập trung của dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 1, hơn 1.700 ngôi mộ chưa có người nhận, 63 mộ đã có người thân đến kê khai.
Hơn 1.800 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất TPHCM được di dời tập trungHơn 1.800 ngôi mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) sẽ được bốc mộ tập trung để bàn giao mặt bằng cho việc xây dựng các công trình công cộng.
Vụ hàng chục bia mộ ở Hà Nội bị đập phá: Có thể khởi tố vụ án hình sự?Theo luật sư, vụ việc xảy ra tại quận Nam Từ Liêm có dấu hiệu của tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Cơ quan công an có thể khởi tố vụ án hình sự để điều tra nếu đủ căn cứ.
Nghệ nhân 50 năm giữ lửa nghề truyền thống gốm Bát TràngGia đình nghệ nhân Phạm Ngọc Huy là một trong số các hộ kinh doanh luôn tâm huyết với nghề và dành cả cuộc đời để gìn giữ và phát triển tinh hoa gốm Bát Tràng.
Người thân thực hiện tâm nguyện cuối của Châu Hải MyTờ HK01 đưa tin, tro cốt của nữ diễn viên Châu Hải My đã được đưa về Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 20/12. Tâm nguyện cuối cùng của ngôi sao xinh đẹp cũng được người thân thực hiện.
Chuyển hóa tro cốt thành linh ngọc, giải pháp cho những bất cập về mai tángTừ những năm 1991, trên thế giới đã ghi nhận phương pháp đề xuất chuyển hóa tro cốt thành linh ngọc khi mai táng. Năm 1995, các nhà khoa học Australia cũng đã nghiên cứu và chỉ ra lý luận cho phương pháp này. Đến năm 1998, chiếc máy chuyển hóa tro cốt thành linh ngọc đầu tiên được ra đời tại Hàn Quốc, và phát triển đến nay.
Vụ chùa Kỳ Quang 2: Xét nghiệm ADN không khả thiPhương án xét nghiệm ADN không khả thi nên có thể sẽ có nhiều hũ cốt ở chùa Kỳ Quang 2 không nhận diện được. Những hũ cốt này nên xử lý như thế nào?
Để thất lạc tro cốt, chùa Kỳ Quang 2 “đối mặt” tình trạng pháp lý ra sao?Những gia đình bị thất lạc tro cốt hoàn toàn có thể khởi kiện ra tòa và chùa Kỳ Quang 2 phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho vụ việc này.
Xôn xao cặp đôi làm đám cưới ở nơi xung quanh toàn người chết yên nghỉTrong khi một số người thân không đồng tình thì bố mẹ 2 bên lại đồng ý cho Huang Yuanjie và Zhuo Xingjuan tổ chức lễ cưới ở nơi không ai ngờ.