Ra mắt Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật thuộc ĐH Quốc gia Hà NộiNgày 24/4, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội ra mắt. Trường ra đời trên nền tảng của Khoa Sau đại học và Khoa Các khoa học liên ngành.
ĐH Quốc gia Hà Nội mở ngành học mới: Cử nhân Quản trị thương hiệuNăm 2021, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐH Quốc gia Hà Nội(VNU - SIS) mở ngành học mới cử nhân ngành Quản trị thương hiệu.
Ra mắt Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thịNgày 14/06, Khoa Các khoa học liên ngành - Đại học Quốc gia Hà Nội ra mắt Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị.
ĐH Quốc gia HN thương mại hóa sản phẩm Khoa học và Công nghệBốn nhóm lĩnh vực mà ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ thương mại hóa là Khoa học Tự nhiên và Y dược; Công nghệ và Kỹ thuật; Khoa học xã hội nhân văn và kinh tế; Khoa học liên ngành.
Thiếu hụt đội ngũ chất lượng cao liên ngành làm Quản lý phát triển đô thịHội thảo "Thực trạng quản lý đô thị & Nhu cầu nguồn nhân lực liên ngành trong quản lý phát triển đô thị ở Việt Nam" ngày 22/12 do Khoa Các khoa học liên ngành - ĐH QG HN tổ chức đã chỉ rõ những vấn đề cấp bách về nguồn nhân lực ngành này trong giai đoạn hiện nay.
Khi Trường Kinh tế Quốc dân "lấn sân" mở loạt ngành mới về kỹ thuậtNăm 2024, nhiều người bất ngờ khi Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU) dự kiến mở nhiều ngành liên quan đến kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo, những ngành không thuộc thế mạnh của đơn vị này.
Thí sinh gần 90 tuổi thi thạc sĩ ở Cần Thơ: Gà trống nuôi 4 con thành tàiVợ mất, sau khi nuôi 4 người con thành tài, ông Nguyễn Tấn Thành (87 tuổi) thi thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam tại trường Đại học Cần Thơ, trở thành thí sinh lớn tuổi nhất từ trước đến nay dự tuyển.
Thế hệ gen Z hào hứng với những ngành học "hot trend"Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) vừa công bố chương trình Thiết kế và Phát triển Game bậc đại học. Bên cạnh đó, nhiều ngành học mới của trường hứa hẹn đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội trong kỷ nguyên số.
Lao động qua đào tạo tăng mạnh mà năng suất chậm cải thiệnLao động đã qua đào tạo của TPHCM chiếm tỷ lệ rất cao nhưng năng suất lao động tăng khá chậm trong giai đoạn gần đây.
Giáo sư về Bạc Liêu công tác được hỗ trợ 500 triệu đồng, sinh viên 30 triệuĐể thu hút nhân lực chất lượng cao, Bạc Liêu sẽ hỗ trợ Giáo sư về địa phương công tác 500 triệu đồng, sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc là 30 triệu đồng.
Loạt ngành có học phí thấp nhất ở Đại học Quốc gia TPHCMMột loạt ngành nghề tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn có mức học phí hơn 14 triệu đồng - là mức thấp nhất trong hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Nâng cao năng suất lao động là vấn đề sống còn"Thủ tướng chỉ rõ, mặc dù có cải thiện, song năng suất lao động của Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực.