Đề xuất giảm mức phạt tù với người phạm tội chưa thành niênMở rộng trường hợp người chưa thành niên bị phạt tù được hưởng án treo, giảm hình phạt tù, áp dụng phạt tiền nếu có tài sản riêng… là đề xuất được nêu trong dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên.
Đề xuất truy tố người chưa thành niên phạm tội bằng 1/2 khung hình phạtTAND Tối cao đề nghị xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên với đề xuất xây dựng quy trình tố tụng thân thiện, cho phép VKS truy tố người chưa thành niên bằng 1/2 khung hình phạt tương ứng.
TPHCM ra mắt Tòa gia đình và người chưa thành niênTòa gia đình và người chưa thành niên là tòa chuyên trách trực thuộc TAND TP HCM có trụ sở đóng tại: số 26 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Ngoài phòng xét xử thân thiện, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên có thêm phòng tư vấn - hòa giải; phòng trẻ em; phòng trợ giúp y tế.
Giao cấu với người chưa thành niên bị truy cứu tội hiếp dâm hay cưỡng dâm?Nếu giao cấu với người chưa thành niên (dù người đó tự nguyện) thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy giao cấu với người chưa thành niên thì sẽ bị truy cứu hình sự về tội hiếp dâm hay cưỡng dâm?
Doanh nghiệp cần biết về những quy định đối với lao động chưa thành niênBộ luật Lao động 2019 đã quy định nhiều điều về đối tượng lao động chưa thành niên, từ 15 tuổi đến 18 tuổi.
88 công việc cấm tuyển dụng lao động là người chưa thành niênBộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định nơi làm việc và 88 công việc không được sử dụng lao động là người chưa thành niên.
Người chưa thành niên phạm tội: Đau đầu tìm giải phápTội phạm vị thành niên ngày càng trẻ hóa về độ tuổi nhưng tính chất, mức độ phạm tội lại có xu hướng tăng. Những người có trách nhiệm đều cho rằng hình thức phạt tù là biện pháp cuối cùng trong việc giáo dục, cải tạo người chưa thành niên phạm tội.
Trả giá đắt vì xúi giục người chưa thành niên đánh ngườiVì mâu thuẫn nhỏ mà Dũng đưa hung khí cho chàng trai chưa thành niên, hô hào đi đánh trả, gây ra cái chết thương tâm cho người khác, để rồi cả hai trở thành kẻ giết người.
Phá thai cho người chưa thành niên có thể bị phạt 7 năm tùDự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đề xuất phạt tù 3-7 năm đối với hành vi phá thai đối với nhiều người hoặc phá thai cho người chưa thành niên.
Cân nhắc tăng hình phạt với người phạm tội chưa thành niênCó tăng hình phạt đối với một số ít trường hợp người chưa thành niên phạm tội đặc biệt nghiêm trọng? Có bổ sung quy định về trách nhiệm của pháp nhân vào Bộ luật Hình sự (BLHS) là những vấn đề đang được Ban soạn thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đặt ra.
Cấm sử dụng lao động chưa thành niên làm việc độc hạiBộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế đang xây dựng danh mục các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, cấm sử dụng lao động chưa thành niên. Dự kiến sẽ có 86 nghề nằm trong danh mục cấm.
Đề nghị thành lập Tòa án gia đình và người chưa thành niênTrong 2 ngày 24-25/9, tại Cần Thơ, Tòa án Nhân dân tối cao và Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Đề án “Thành lập tòa án gia đình và người chưa thành niên” ở Việt Nam.