“Giếng tiên” Bảy NúiVùng Bảy Núi - An Giang có hàng chục “giếng tiên”. Điều kỳ lạ là các giếng này đều nằm trên những đỉnh núi cao chót vót, ăn sâu vào lòng đá nhưng quanh năm đầy ắp nước.
Đua bò Bảy Núi tại... Hà NộiKhông cần phải đến An Giang, người dân miền Bắc đã được thưởng thức màn đua bò vùng Bảy Núi nổi tiếng của người Khmer, Nam Bộ ngay tại thủ đô Hà Nội.
Sôi nổi giải đua bò Bảy Núi An GiangSáng 8/10, tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, (huyện Tịnh Biên), Sở VHTT&DL phối hợp Đài PTTH An Giang và UBND huyện Tịnh Biên tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 25 năm 2018, nhân dịp lễ cổ truyền Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Thưởng thức "độc chiêu" bọ rầy Bảy NúiChẳng cần sơn hào hải vị, đôi khi, chỉ là những món ăn từ côn trùng như loài bọ rầy cũng đủ khiến thực khách phải thèm thuồng. Vào mùa mưa, về vùng Bảy Núi (An Giang), ai may mắn sẽ có cơ hội được thưởng thức bọ rầy chiên giòn- món ăn dân dã nay đã trở thành đặc sản.
Thực hư chuyện “cát tặc”… phá nát Bảy Núi“Chúng tôi bất ngờ và bức xúc khi mấy ngày qua có nhiều báo chí phản ánh “cát tặc” lộng hành, khai thác rầm rộ cả ngày lẫn đêm, phá nát Bảy Núi? Nếu có chuyện này, tôi chẳng thể ngồi đây”. Ông Nguyễn Văn Sấm – Bí thư thị trấn Ba Chúc, huyện Tịnh Biên, cho biết.
Đi Bảy Núi thưởng thức bọ rầy!Đối với những người chưa biết loài bọ rầy khi mới thấy qua đã lợm giọng. Nhưng với người dân vùng Bảy Núi - An Giang, bọ rầy được xem là món ăn “độc chiêu” và trở thành nguồn cảm hứng ẩm thực của nhiều quán nhậu.
Chiêm ngưỡng đàn cò nhạn quý hiếm ở vùng Bảy Núi An GiangSau Tết Nguyên đán 2020, trên nhiều cánh đồng lúa ở vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang) xuất hiện loài cò nhạn quý hiếm đổ về kiếm ăn tạo nên một khung cảnh làng quê thanh bình, yên ả.