1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Real Madrid và Barcelona gánh quỹ lương lên tới 190 triệu euro

(Dân trí) - Sự chênh lệch tại La Liga một lần nữa được thể hiện rõ rệt qua báo cáo quỹ lương của các đội bóng mà LFP vừa công bố. Trong khi quỹ lương của Real Madrid và Barcelona lên tới 190 triệu euro thì có đội bóng chỉ có quỹ lương vỏn vẹn 11 triệu euro.

Quỹ lương trong mùa giải 2013-14 của Real Madrid và Barcelona có thể lên tới 190 triệu euro theo báo cáo của ban tổ chức các giải bóng đá nhà nghề Tây Ban Nha (LFP). Thông số này cho thấy sự chênh lệch giàu nghèo ghê gớm trong nền bóng đá “xứ sở bò tót”. Bằng chứng là chỉ tính riêng tại La Liga, những đội bóng có quỹ lương thấp nhất mùa giải 2013-14 chỉ có quỹ lương từ 11 đến 14 triệu euro.

Nhiều đội bóng tại La Liga có quỹ lương chỉ bằng lương của Messi hay C.Ronaldo
Nhiều đội bóng tại La Liga có quỹ lương chỉ bằng lương của Messi hay C.Ronaldo

Những đội bóng nằm trong diện “đói nghèo” này bao gồm Almería, Rayo Vallecano, Real Valladolid, Levante, Elche và Celta Vigo. Quỹ lương của những đội bóng này nếu tại Barcelona thì chỉ mới đủ trả lương cho Messi (13 triệu euro/năm chưa kể thưởng) và thậm chí tại Real Madrid còn không đủ trả lương cho C.Ronaldo (theo đồn đoán lên tới 20 triệu euro/năm).

Không tính tới Barcelona và Real Madrid, đội bóng có quỹ lương cao nhất tại La Liga là Atletico Madrid với 66 triệu euro, tức chỉ bằng 1/3 quỹ lương của hai gã khổng lồ kể trên. Xếp sau Atletco Madrid là Sevilla và Valencia với quỹ lương từ 45 tới 50 triệu euro. Những đội bóng có thể xem là thành phần “trung lưu” tại La Liga như Málaga, Villarreal, Real Sociedad và Athletic de Bilbao thì có quỹ lương từ 30 tới 40 triệu euro.

Cuối cùng, những đội bóng được xếp vào dạng trung bình tại La Liga gồm Osasuna, Getafe, Granada, Espanyol và Real Betis có quỹ lương từ 14 đến 23 triệu euro. Hồi đầu năm, LFP và CDS (ủy ban thể thao cấp cao TBN) đã thống nhất đặt ra một giới hạn tiền lương cho các đội bóng Tây Ban Nha nhằm giúp các đội bóng này thoát khỏi tình trạng nợ nần chồng chất và đứng trên bờ vực phá sản.

Cụ thể, LFP và CDS kêu gọi các đội bóng tại Tây Ban Nha đặt mục tiêu mùa sau cắt giảm từ 10% quỹ lương trở lên so với mùa trước bằng cách bán đi những ngôi sao sáng giá nhất. Nỗ lực này của LFP và CDS đã đạt được những hiệu quả rất đáng kể tuy nhiên nó lại khiến sự chênh lệch giữa các đội bóng còn lại và Barcelona cũng như Real Madrid càng tăng lên nhanh chóng.

Ngọc Trung