1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Những “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam tại SEA Games 28

(Dân trí) - Dù một số các môn thế mạnh không có trong chương trình thi đấu của đại hội năm nay, nhưng thể thao Việt Nam (TTVN) vẫn còn các thế mạnh khác, được dự báo là sẽ tạo nên thành công của đoàn tại SEA Games 28.

Hàng loạt môn võ không có trong chương trình thi đấu tại SEA Games 28, đáng chú ý trong số đó là Vovinam và Karatedo khiến cho khả năm kiếm HCV của đoàn thể thao Việt Nam bị ảnh hưởng không ít.

Ở môn boxing, những hạng cân thế mạnh của chúng ta cũng không có trong chương trình, khiến cho nữ võ sĩ số 1 Việt Nam hiện nay là Lừu Thị Duyên cũng không có cơ hội tranh vàng trên đất Singapore.

Dù vậy, đoàn TTVN vẫn còn nhiều môn mạnh khác. Đáng kể nhất vẫn là điền kinh, thể dục dụng cụ (TDDC) và bắn súng. Riêng với điền kinh, trong mấy năm gần đây, đây là một trong những môn mà Việt Nam mạnh nhất Đông Nam Á.

Bơi được đánh giá là một trong những môn thế mạnh của TTVN (ảnh: Giang Hoàng)
Bơi được đánh giá là một trong những môn thế mạnh của TTVN (ảnh: Giang Hoàng)

Dù đã chia tay Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương, trong khi Vũ Văn Huyện và Vũ Thị Hương không còn ở thời kỳ đỉnh cao, không tham dự đại hội năm nay, nhưng điền kinh Việt Nam vẫn rất mạnh, với thế hệ mới của Huệ Hoa (nhảy ba bước), Quách Thị Lan (400m nữ), Phạm Thị Huyền (400m rào nữ), Bùi Thu Thảo (nhảy xa nữ), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao nữ), Dương Văn Thái (800m và 1.500m nam), Quách Công Lịch (400m và 400m rào nam)…

Với lực lượng đấy, đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn đủ khả năng giành được từ 10 HCV trở lên, thậm chí có thể hơn, để đóng góp vào chỉ tiêu chung 65 HCV của đoàn thể thao Việt Nam.

Ở môn TDDC, Phan Thị Hà Thanh vẫn là niềm hy vọng hàng đầu (người được dự đoán một mình có thể gom 3 – 5 HCV). Ngoài ra, bên cạnh Hà Thanh còn có một số cái tên khá triển vọng như Đinh Phương Thành (được dự báo sẽ là người thay thế xứng đáng Phạm Phước Hưng), hay Thanh Tùng (HCĐ nhảy chống nam tại cúp TDDC thế giới mới đây).

Ở môn bắn súng, dù phong độ không ổn định trong thời gian gần đây, nhưng Hoàng Xuân Vinh vẫn là ngọn cờ đầu của bắn súng Việt Nam trên đất Singapore. Bên cạnh Hoàng Xuân Vinh, những cái tên từng có thành tích quốc tế như Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Minh Châu, Trần Quốc Cường… được dự báo là sẽ mang về 5 – 6 HCV cho đoàn TTVN.

Không chỉ có điền kinh, TDDC, bắn súng, TTVN hiện cũng khá mạnh ở môn bơi, nơi chúng ta có Ánh Viên được đánh giá là một trong những nữ kình ngư hàng đầu Đông Nam Á, có Hoàng Quý Phước đủ sức chinh phục SEA Games ở các nội dung sở trường, hay có Lâm Quang Nhật, Trần Duy Khôi… đang vươn lên khá mạnh.

Chưa hết, Taekwondo và Wushu cũng là những môn mà đoàn TTVN hy vọng thu được nhiều HCV, nhất là ở các nội dung biểu diễn trong môn Taekwondo. Hoặc một số môn khác cũng có thể rải rác mang HCV về cho đoàn Việt Nam trong các ngày tranh tài của đại hội như Judo, Petanque, Billiards & Snooker, xe đạp, đấu kiếm…

Một chi tiết không thể không nhắc đến là từ chỗ chỉ mạnh ở một số môn ít người chơi, đặc biệt là một số môn võ mang tính đặc thù, thế mạnh của TTVN đã dịch chuyển dần sang các môn cơ bản của phong trào Olympic, gồm điền kinh, TDDC, bơi, bắn sung. Điều đó cho thấy chúng ta đang cố gắng hòa vào guồng máy chung của thể thao thế giới.

Kim Điền