1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trước trận VN - New Zealand:

“Ải” đầu gian khó

(Dân trí) - Mặc dù đã khéo léo chọn đội bóng có tuổi đời thấp nhất để làm đối thủ đầu tiên, ĐTVN chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại trước thử thách đến từ châu Đại dương. Đơn giản, đối thủ trẻ nhưng… rất mạnh và chuyên nghiệp!

> "Luận tội" nhà môi giới?

> Nếu người Thái cũng ậm ừ...

 

Trong buổi tập làm quen sân tối hôm qua (25/10), các cầu thủ trẻ xứ đã cho thấy họ là một đội bóng có thể hình cực tốt, chơi bóng hiện đại và có kỹ thuật cơ bản hoàn hảo. Cũng giống như người hàng xóm Australia, lối đá của New Zealand khá đơn giản: tấn công biên và chuyền vượt tuyến.

 

Trong cơn mưa nặng hạt trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Jacob vẫn bình thản luyện tập. Ông đặc biệt chú ý đến các tình huống cố định, và hầu hết các cú đá phạt ở mọi cự ly đều hướng đến hai cái đầu cao vống của cặp tiền đạo.

 

Trong đội hình sang VN lần này, đáng chú ý có cầu thủ trẻ 19 tuổi Christopher James, hiện đang chơi bóng cho đội 2 (Reserves) Fulham. Theo lời James, anh đã bắt đầu chơi bóng ở học viện đào tạo trẻ (Academy) của CLB này từ năm 13 tuổi. Chơi tiền vệ tấn công, James đã ghi được 3 bàn thắng trong 20 lần ra quân trong mùa giải trước.

 

Ngoài ra, khá nhiều cầu thủ trong đội hình này đang thi đấu ở A-League (giải nhà nghề Australia) như Jeremy Brockie, Jacob Spoonley và Jeffery Fleming. Theo tiết lộ của trưởng đoàn James Hogg, môi trường ở A-League ngày càng trở nên khắc nghiệt, chính vì thế các cầu thủ trẻ trụ lại được ở giải đấu này sẽ tiến bộ nhanh chóng. 

“Ải” đầu gian khó - 1

Christopher James là cầu thủ nổi bật nhất
trong đội hình Meww Zealand.

Các cầu thủ còn lại phần đông chơi bóng ở giải VĐQG New Zealand (National League) và đã nhiều năm luyện tập, thi đấu cùng nhau.

 

Ấn tượng lớn nhất mà các cầu thủ New Zealand để lại chính là sự chuyên nghiệp trong sinh hoạt, luyện tập và chăm sóc sức khoẻ. Bước ra khỏi ôtô, các cầu thủ đi theo hàng dọc vào sân, trong tay cầm giày thi đấu, áo đấu của riêng mình. Mặc dù mưa to, nhưng cả 19 cầu thủ đều “nuốt” hết bài tập một cách nghiêm túc.

 

Trong buổi tập, chuyên gia y tế của đội không ngừng hỏi bộ phận quản lý sân về trang thiết bị của sân, từ bồn tắm, vòi hoa sen đến bàn massage. Theo ông, việc cho các cầu thủ tắm và massage giữa và sau trận đấu là một khâu rất quan trọng trong quá trình hồi thể lực.

 

Nói về trận đấu ngày mai, ông Hogg cởi mở: “Chúng tôi chưa biết nhiều về VN, nhưng tôi tin vào đội bóng của mình, một đội bóng trẻ và đầy khát vọng. Trước sự chứng kiến của khán giả VN, chắc chắn sẽ có một trận đấu rất hay”.

 

Về phía ĐTVN, dường như sự tự tin hồi Capital Cup của BHL đã được biến thành tâm lý thận trọng. Khi đặt câu hỏi mục tiêu, chúng tôi đều nhận được 3 câu trả lời giống nhau từ VFF, HLV Riedl và HLV phó Mai Đức Chung: “Không đặt mục tiêu, nhưng chắc chắn sẽ chơi hết mình và tận dụng mọi cơ hội để chiến thắng”.

 

Sự thận trọng đó là có cơ sở, vì căn cứ vào màn trình diễn của các cầu thủ áo đỏ ở Capital Cup, có thể thấy họ chưa đạt đến trạng thái thể lực sung mãn nhất cũng như thiếu rất nhiều yếu tố để đạt đến sự ổn định. Thậm chí, nhiều chuyên gia đã khẳng định: “ĐTVN hiện nay yếu nhất trong 10 năm gần đây”.

 

Đến thời điểm này, đã có thể khẳng định ĐTVN sẽ thi đấu Agribank Cup với đội hình mạnh nhất mà mình có được. Trong khung thành, Vĩnh Lợi và Quang Huy sẽ cạnh suất bắt chính.

 

“Ải” đầu gian khó - 2
 Hàng hậu vệ là tuyến ổn nhất của ĐTVn vào lúc này.

 

Thủ môn trẻ đất Võ đã chơi rất tự tin ở Capital Cup, nhưng có thể trong một giải đấu có áp lực lớn, ông Riedl cần kinh nghiệm trận mạc của “người gác đền” thành Nam. Hơn nữa, khi đang có tin thời hạn chốt danh sách dự ASIAD vẫn là 1/10 (thay vì hoãn đến 30/10 như BHL ĐTVN “tưởng bở”) thì ưu thế nghiêng về Quang Huy càng có cơ sở.

 

Trong hành hậu vệ, 3 vị trí chắc chắn đã có chủ: trung vệ Huy Hoàng, hậu vệ trái Văn Biển, hậu vệ phải Quang Thanh. Vị trí trung vệ còn lại sẽ là cuộc tranh chấp giữa Như Thành và Minh Đức. Trong khi Như Thành vẫn giữ được phong độ tốt thì Đức đang có dấu hiệu “chảy” và sa sút đáng kể so với SEA Games 23. Trong một số buổi tập, Minh Đức còn được HLV Riedl bố trí chơi… hậu vệ phải.

 

Trên hàng tiền vệ, Hồng Minh và Minh Phương sẽ làm chủ tuyến giữa, với rất nhiều khả năng Bảo Khanh và Tấn Tài chơi ở hai cánh. Đây cũng là tuyến đáng lo nhất của ĐTVN, vì Bảo Khanh vừa bình phục chấn thương còn 3 tuyển thủ còn lại đều ít nhiều sa sút.

 

Đặc biệt, với cặp tiền vệ trung tâm Minh - Phương, xem như ĐT áo đỏ chỉ mới đảm nhiệm tốt nhiệm vụ phòng thủ, nhưng gặp khá nhiều rắc rối trong phát động tấn công, đặc biệt là thiếu hẳn những đường chuyền phân phối ra hai cánh.

 

“Ải” đầu gian khó - 3
Anh Đức sẽ được đá chính vì đang có phong độ tốt

 

 Trên hàng công, Thanh Bình sẽ mất suát đá chính vào tay Anh Đức, người đã chơi rất tốt tại Capital Cup và liên tục ghi bàn trong các trận giao hữu sau đó. Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở Cônh Vinh, khi tiền đạo xứ Nghệ vẫn chưa tìm được cảm giác ghi bàn sắc bén của mình. Trước hàng hậu vệ to cao và có tổ chức của New Zealand, rất có thể Vinh sẽ gặp khó.

 

Chiều nay, HLV người Áo sẽ “tái xuất” sau gần 1 tuần lánh mặt dư luận, và NHM đang chờ một trận đấu đẹp của ĐTVN.

 

Có thể, để đối chọi với thể hình của đối thủ, ĐTVN sẽ chơi bóng tầm thấp, kết hợp xuống cánh căng ngang và chọc khe trung lộ. Một thế trận cởi mở và một tỷ số hoà có bàn thắng?

Tiến Minh