1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Viên chức Ấn Độ bị tố chỉ đạo âm mưu ám sát trên đất Mỹ

Quốc Đạt

(Dân trí) - Một viên chức chính phủ Ấn Độ đã chỉ đạo âm mưu bất thành nhằm ám sát người ly khai theo đạo Sikh trên đất Mỹ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong bản cáo trạng công bố hôm 29/11.

Viên chức Ấn Độ bị tố chỉ đạo âm mưu ám sát trên đất Mỹ - 1

Bộ Tư pháp Mỹ không nêu tên viên chức chính phủ Ấn Độ bị cáo buộc chỉ đạo âm mưu ám sát tại New York (Ảnh: Reuters).

Bản cáo trạng không nêu tên viên chức Ấn Độ hoặc mục tiêu của âm mưu ám sát. Thay vào đó, cáo trạng chỉ buộc tội một người đàn ông có tên Nikhil Gupta, 52 tuổi, vì hành vi dàn xếp vụ ám sát trên đất Mỹ.

Theo công tố viên, ông Gupta đã phối hợp với viên chức Ấn Độ nói trên - vốn phụ trách công tác an ninh và tình báo - để ám sát một cư dân thành phố New York muốn thành lập quốc gia riêng của người theo đạo Sikh tại miền bắc Ấn Độ.

Ông Gupta bị chính quyền CH Séc bắt giữ hồi tháng 6 và đang chờ dẫn độ.

"Bị can đã lên kế hoạch từ Ấn Độ để ám sát một công dân Mỹ gốc Ấn ngay tại thành phố New York", Damian Williams, trưởng công tố liên bang ở Manhattan, cho biết.

Viên chức Ấn Độ được cho là đã chiêu mộ Gupta vào tháng 5 để dàn xếp vụ ám sát. Gupta sau đó liên hệ với người mà anh ta cho là đồng phạm để nhờ giúp thuê sát thủ, nhưng người này thực tế là đặc vụ chìm của Cơ quan Quản lý Thực thi Ma túy (DEA), theo công tố viên.

Gupta phải đối mặt với 2 cáo buộc là giết thuê và âm mưu giết thuê, với mức phạt tối đa 20 năm tù nếu bị kết án.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Cáo trạng trên được công bố sau khi một quan chức cấp cao của Nhà Trắng vào tuần trước cho biết Washington đã ngăn chặn âm mưu sát hại một người ly khai theo đạo Sikh ở Mỹ, đồng thời có lời cảnh báo Ấn Độ vì lo ngại rằng New Delhi có liên quan.

Vị quan chức giấu tên nói với Reuters rằng mục tiêu vụ ám sát bất thành là Gurpatwant Singh Pannun, người tự nhận là song tịch Mỹ và Canada.

Tháng 9, Canada cũng khẳng định có những cáo buộc "khả tín" cho thấy các đặc vụ Ấn Độ có liên hệ tới vụ sát hại thủ lĩnh phe ly khai người Sikh, Hardeep Singh Nijjar, ở ngoại ô Vancouver hồi tháng 6. Ấn Độ bác bỏ cáo buộc này.

Phong trào ly khai của người theo đạo Sikh được Ấn Độ coi là mối đe dọa an ninh.

Các chiến binh người Sikh từng bị cáo buộc thực hiện vụ đánh bom chiếc Boeing 747 của Air India bay từ Canada đến Ấn Độ năm 1985, khiến tất cả 329 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Indian-official-directed-plot-to-kill-Sikh-