1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tự chế vũ khí đặc biệt đối phó Nga trong cuộc chiến tiêu hao

Đức Hoàng

(Dân trí) - Để đối phó với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược và vũ khí, Ukraine đã ứng dụng công nghệ in 3D để chế tạo những quả bom nhỏ nhằm đối phó với Nga.

Ukraine tự chế vũ khí đặc biệt đối phó Nga trong cuộc chiến tiêu hao - 1

Binh sĩ Ukraine bê vũ khí trên tiền tuyến (Ảnh minh họa: Reuters).

The Economist đưa tin, Ukraine đang chế tạo vũ khí bằng công nghệ in 3D trong nỗ lực cung cấp vũ khí cho cuộc chiến chống lại quân đội Nga.

Khi chiến sự bước vào tháng thứ 18, Ukraine và Nga đang ở trong một cuộc xung đột có tính tiêu hao lớn. Chuyên gia nhận định, bên nào có thể duy trì được nhịp độ chiến sự, đảm bảo nguồn cung vũ khí sẽ có lợi thế lớn.

Nga đang tăng tốc sản xuất hàng loạt đạn dược để đáp ứng nhu cầu chiến sự trong khi Ukraine nhiều lần thừa nhận đang đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí do nguồn cung từ phương Tây có giới hạn.

Theo The Economist, một số nhóm tại Ukraine đã bắt đầu tham gia vào quá trình in 3D vũ khí. Ví dụ, một nhóm chế tạo vũ khí mang tên "Swat" đã sản xuất hơn 30.000 quả bom nhỏ trong 4 tháng qua. Lãnh đạo của nhóm nói rằng họ đang hướng tới mục tiêu tăng sản lượng trong thời gian tới.

Một nhóm khác cho hay họ sản xuất khoảng 1.000 vỏ bom mini mỗi tuần. Sau khi được in 3D xong, các lớp vỏ này sẽ được chuyển tới một nơi khác để nhồi thuốc nổ C4 vào trong tạo ra các quả bom sát thương cá nhân.

Phía quân đội Ukraine đang kêu gọi nỗ lực đẩy mạnh sản xuất để con số đó tăng lên 1.500 quả mỗi ngày, đại diện nhóm cho hay.

Lyosha, một nhà sản xuất vũ khí không chuyên tại Kiev, cho biết các quả bom nhỏ mang tên Zaychyk (con thỏ) có kích thước khiêm tốn nhưng có khả năng xuyên qua gỗ như "dùng dao cắt vào bơ".

Ông cho hay những quả bom nhỏ này hiệu quả hơn nhiều so với lựu đạn truyền thống mà theo ông là nhỏ hơn và thiếu sức sát thương.

Ngoài các nhóm chế tạo bom trong nước, Ukraine cũng nhận được sự hỗ trợ từ các nhóm không chuyên có thành phần là tình nguyện viên nước ngoài. Ví dụ, nhóm Wild Bees bao gồm nhiều thành viên từ Ba Lan, Latvia.

Một trong những tình nguyện viên người Ba Lan của Wild Bees cho biết anh chế tạo các bộ phận cho một quả bom dài 27cm, bao gồm phần mũi, thân và đuôi, với chi phí chưa đến 3,85 USD mỗi sản phẩm. Anh sử dụng máy in 3D có giá khoảng 1.200 USD để chế tạo vũ khí. 

Lãnh đạo nhóm Wild Bees Janis Ozols tin rằng ít nhất 65.000 quả bom nhỏ sản xuất bằng công nghệ in 3D đã được vận chuyển từ các nước châu Âu vào Ukraine kể từ tháng 11/2022.

Ngoài các quả bom cỡ nhỏ, Ukraine cũng sử dụng bom in 3D cỡ lớn hơn. Một binh sĩ Ukraine ở Donetsk cho biết, một số quả bom nặng khoảng 5kg đã gây ra sát thương cho lực lượng Nga.

Quân nhân này tiết lộ, phía Ukraine dường như đã thả xuống 200 mẫu bom khác nhau về kích thước và chủng loại để đối phó Nga.

Theo các binh sĩ vận hành UAV của Ukraine, một quả bom nặng chỉ 500g thả từ trên cao xuống có thể làm hư hại thiết giáp của Nga. Các quả bom này có đồng và nhôm bên trong và chúng sẽ sinh ra những tia plasma nóng khi chất nổ phát nổ để xuyên qua lớp giáp, The Economist giải thích.

Theo The Economist
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine