1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tìm cách tự cứu lấy mình khi phương Tây viện trợ nhỏ giọt

Đức Hoàng

(Dân trí) - Khi dòng viện trợ từ phương Tây giảm dần trong thời gian qua, Ukraine cố gắng duy trì năng lực quân sự bằng cách đẩy mạnh sản xuất vũ khí nội địa.

Ukraine tìm cách tự cứu lấy mình khi phương Tây viện trợ nhỏ giọt - 1

Bên trong một nhà máy hiện đại hóa xe tăng ở Kiev, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Forbes đưa tin, khi viện trợ nước ngoài bắt đầu nhỏ giọt, Ukraine đã quyết định củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng trong nước để đảm bảo tự sản xuất được vũ khí đối phó Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ngành công nghiệp quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước sẽ đóng một vai trò quan trọng trong khả năng tự vệ lâu dài của nước này.

Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine, Oleksandr Kamyshin, nói thêm rằng với sự phát triển phù hợp, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine có tiềm năng trở thành "kho vũ khí của thế giới tự do".

Phát triển một tổ hợp công nghiệp quốc phòng để cạnh tranh với Nga là một thách thức khổng lồ của Ukraine. Nga sở hữu một trong những hệ thống sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới, với gần 3 triệu lao động, cung cấp cho quân đội và xuất khẩu toàn cầu.

Những nhu cầu riêng biệt về công nghệ quốc phòng đòi hỏi phải có cơ sở hạ tầng và máy móc chuyên dụng, cùng với nhân sự có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực này.

Ngay cả phương Tây trong thời gian qua cũng đối phó với thách thức tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng trong khi Nga đã bắt đầu tăng tốc với sản lượng vũ khí gấp nhiều lần trong năm 2023.

Mặc dù khó khăn, ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine cũng có những thuận lợi. Trước hết, Ukraine đã có hệ thống cơ sở sản xuất vũ khí khá lớn. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, Ukraine thừa hưởng khoảng 30% cơ sở vật chất và lực lượng lao động của Liên Xô cũ. Ngành công nghiệp này đã duy trì qua nhiều năm. 

Tuy nhiên, phần lớn thiết bị của Ukraine cần được hiện đại hóa và một số đã bị Nga phá hủy trong các cuộc tập kích. Điều quan trọng hơn là Ukraine cần có những người có chuyên môn trong các lĩnh vực chuyên sâu liên quan đến thiết bị quân sự.

Hơn nữa, cơ sở công nghiệp quốc phòng hiện tại của Ukraine thuộc sở hữu nhà nước, một di sản của thời kỳ Xô Viết. Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine hoạt động thông qua Ukroboronprom, một tập đoàn quốc doanh bao gồm hơn 130 công ty, trong đó có Antonov, RPC Fort và Motor-Sich.

Mối quan hệ trực tiếp của Ukroboronprom với lĩnh vực quốc phòng cho phép chính phủ Ukraine thúc đẩy nhanh hơn quá trình hiện đại hóa và tăng trưởng, đồng thời cung cấp sự giám sát để hạn chế tham nhũng. Ngoài ra, mối quan hệ này có thể cho phép quân đội Ukraine có quy trình mua sắm vật chất, nguyên liệu một cách hợp lý.

Ngoài ra, Ukraine đã huy động thêm ở khu vực tư nhân. Một số công ty, tổ chức Ukraine đã tham gia vào quá trình sản xuất vũ khí hạng nhẹ, ví dụ UAV. Đây là vũ khí rất cần thiết cho Ukraine trong cuộc chiến mà UAV đang ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Mặt khác, Ukraine cũng đang tăng cường hợp tác với phương Tây trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Một số công ty châu Âu cho biết họ quan tâm đến việc hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Ngoài ra, vào tháng 12, Bộ Thương mại Mỹ đã tổ chức một hội nghị giữa 300 đại diện chính phủ và ngành công nghiệp quốc phòng của Washington và Ukraine để tìm kiếm và khai mở các cơ hội hợp tác.

Tháng 12 năm ngoái, Kiev đã đồng ý hợp tác với 2 công ty Mỹ để cùng sản xuất đạn pháo 155mm ở Ukraine, Bộ trưởng các ngành chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin cho biết. Đây là nỗ lực nhằm bù đắp sự thiếu hụt nghiêm trọng đạn pháo chuẩn NATO tại Ukraine.

Xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu sẽ khép lại và trong cuộc chiến tiêu hao này, bên nào có thể duy trì năng lực quân sự lâu hơn sẽ là bên có ưu thế.

Ngay cả trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, Ukraine vẫn cần tăng cường chuẩn bị năng lực quân sự cho kịch bản xung đột có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai. Đó là lý do vì sao Ukraine quyết định sẽ cần phải tự chủ vì đó là cách tốt nhất để họ tự bảo vệ chính mình một cách chủ động.

Theo Forbes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine