1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thừa nhận tổn thất lớn, không thể chấp nhận chiến sự đóng băng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giải thích lý do nước này không thể chấp nhận kịch bản chiến sự với Nga rơi vào tình trạng đóng băng.

Ukraine thừa nhận tổn thất lớn, không thể chấp nhận chiến sự đóng băng - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Zelensky ngày 15/11 thừa nhận, nước này đã mất quá nhiều người trong cuộc xung đột hơn 20 tháng với Nga. Ông cũng tuyên bố rằng Ukraine không thể chấp nhận một cuộc xung đột đóng băng trong bế tắc và đây là lý do mà Kiev phải tìm cách chấm dứt chiến sự.

"Nếu đây là một cuộc xung đột bế tắc và đóng băng, chúng ta phải thành thật nói rằng con cháu chúng ta rồi sẽ phải đối mặt với chiến sự. Chúng ta đã mất quá nhiều người rồi. Chúng ta liệu có muốn sống như thế này không, khi biết rằng chúng ta sẽ nuôi dạy những đứa trẻ lớn lên để rồi chúng đi tham gia chiến trận", ông nói.

Theo ông, tình trạng bế tắc là một bước lùi có tính chất tạm thời và Ukraine phải chấm dứt cuộc xung đột. Nhà lãnh đạo cũng cho rằng, có nhiều cách để khiến xung đột khép lại, nhưng cái kết phải là "điều ác phải nhận hậu quả đau thương".

Ông Zelensky cho biết, khi chiến sự kết thúc, Nga phải bắt đầu tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

"Đúng, kịch bản đó không phải là sự khôi phục lại công lý bởi vì những gì mà Nga làm ở Ukraine sẽ cần phải được xử lý. Kịch bản trên sẽ không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng nó sẽ là sự kết thúc của chiến sự", ông cho hay.

Trước đó, Valerii Zaluzhny, Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, thừa nhận rất có thể sẽ không có một bước đột phá nào trong cuộc xung đột khi Ukraine đã phản công Nga được gần nửa năm và chưa giành được bước tiến đáng kể.

Ông cũng cảnh báo, nếu chiến sự rơi vào thế bế tắc, Nga sẽ là bên hưởng lợi vì họ có thời gian để tái chuẩn bị lực lượng, năng lực tác chiến. 

Ông Zelensky đã công khai không đồng tình với đánh giá của ông Zaluzhny, nhưng thừa nhận rằng người dân mệt mỏi sau hơn 20 tháng chiến sự bùng phát.

"Mọi người đều mệt mỏi. Có nhiều ý kiến khác nhau. Mọi người đều là con người, bất kể địa vị… Nhưng đây không phải là sự bế tắc. Tôi nhấn mạnh điều này một lần nữa", ông Zelensky nói.

Trước đó, trong một bài viết đăng trên Times, các nguồn tin trong nội bộ Ukraine mô tả rằng, ông Zelensky đang nỗ lực thuyết phục các đồng minh phương Tây, cũng như nội bộ, về việc cần duy trì tinh thần chiến đấu trước tâm lý mỏi mệt do cuộc xung đột.

Những nhận định về cuộc chiến xảy ra khi Kiev phản công chậm chạp và xung đột bùng phát ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại rằng viện trợ tài chính và quân sự của phương Tây có thể bắt đầu suy yếu vì phải san sẻ cho Israel trong chiến sự với Hamas.

Trong khi đó, Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, dự đoán rằng Mỹ có thể sẽ sớm ngừng hỗ trợ cho Ukraine vì Washington đã chi quá nhiều mà hầu như không mang lại kết quả gì trên chiến trường.

Theo ông Medvedev, kết quả phản công không có nhiều bước tiến của Ukraine trong vài tháng qua kết hợp với xung đột Israel-Hamas bùng phát có thể khiến cho sự ủng hộ của Mỹ cho Kiev "đang gần tới hồi kết một cách không thể tránh khỏi".

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine