1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Thái Lan tới Myanmar để hồi hương công dân khỏi vùng xung đột

Quốc Đạt

(Dân trí) - Phó Cảnh sát trưởng quốc gia Surachate Hakparn sẽ tới Yangon để đàm phán việc hồi hương 162 người Thái Lan đã được sơ tán khỏi Laukkaing, một thị trấn ở phía bắc bang Shan giáp ranh Trung Quốc.

Tướng Thái Lan tới Myanmar để hồi hương công dân khỏi vùng xung đột - 1

Phó Cảnh sát trưởng quốc gia, tướng Surachate Hakparn (Ảnh: Bangkok Post).

Theo Bangkok Post, 162 người này trước đó bị băng đảng lừa đảo qua mạng dụ dỗ tham gia làm công việc trái phép. Băng đảng này được cho là do quản lý người Trung Quốc điều hành ở Laukkaing, thủ phủ khu vực Kokang.

Hôm 4/11, chính quyền Myanmar được cho là đã giúp đỡ di chuyển 29 nạn nhân Thái Lan của băng đảng này rời khỏi khách sạn nơi họ đang ẩn náu ở Laukkaing. Nhóm này sau đó nhập hội với 133 người khác tại nơi trú ẩn an toàn bên trong một trại quân sự ở Myanmar.

Tướng Surachate cho biết khi ở Yangon, ông sẽ gặp chính quyền Myanmar để bàn cách đưa 162 người Thái hồi hương. Sau đó, ông sẽ đi gặp nhóm công dân tại trại quân sự.

Ông cho biết một số người Thái trong số này từng là nạn nhân buôn người, trong khi những người khác có thể đã bị dụ dỗ làm công việc lừa đảo qua điện thoại.

Do giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm sắc tộc nổi dậy đang diễn ra ác liệt trong khu vực, tướng Surachate cho biết 162 người Thái có thể sẽ được di chuyển qua biên giới đến Côn Minh ở Trung Quốc. Từ đó, giới chức Thái Lan có thể sắp xếp các chuyến bay đưa họ hồi hương.

Ngày 1/11, chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố mất quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Chinshwehaw tại bang Shan, giáp ranh tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Một ngày sau đó, 3 nhóm vũ trang là Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA), Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA) và Quân đội Arakan (AA) tuyên bố nắm thêm quyền kiểm soát một số thị trấn.

Liên Hợp Quốc cho biết hàng nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa để tránh giao tranh.

Vùng biên giới Myanmar là nơi sinh sống của hơn chục nhóm vũ trang sắc tộc. Một số nhóm trong đó đã chiến đấu với quân đội Myanmar trong nhiều thập kỷ qua.

Theo Bangkok Post, Reuters