1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Chile về hưu tự sát trước khi bị bỏ tù

Quốc Đạt

(Dân trí) - Văn phòng Tổng chưởng lý Chile cho biết một vị tướng về hưu đã tự tử trước khi vào tù vì tội sát hại ca sĩ Victor Jara vào năm 1973, sau cuộc đảo chính giúp nhà độc tài Augusto Pinochet lên nắm quyền.

Tướng Chile về hưu tự sát trước khi bị bỏ tù - 1

Ca sĩ, nhạc sĩ Victor Jara người Chile. Vị tướng về hưu cùng 7 quân nhân khác đã bị kết án tù liên quan tới cái chết của ca sĩ Jara (Ảnh: El Pais).

Tướng Hernan Chacon, 85 tuổi, nằm trong số 7 cựu quân nhân bị kết án tù hôm 28/8 sau khi kháng cáo bất thành.

Phán quyết hôm 28/8 xác nhận mức án 15 năm tù đối với tướng Chacon và 5 cựu quan chức quân đội khác vì tội sát hại ca sĩ Jara, cùng mức án 10 năm vì tội bắt cóc. Một cựu quân nhân khác nhận 8 năm tù vì tội che đậy tội phạm.

Khi cảnh sát đến nhà để đưa ông Chacon tới nhà tù hôm 29/8, ông "đã lấy súng bắn một phát khiến mình tử vong", công tố viên Claudio Suazo nói với các phóng viên.

Ca sĩ Jara, 40 tuổi, bị bắt giữ một ngày sau cuộc đảo chính ngày 11/9/1973 lật đổ Tổng thống Salvador Allende.

Thi thể người ca sĩ được tìm thấy vài ngày sau đó với 44 viên đạn. Trước khi chết, ông từng bị giam giữ cùng với khoảng 5.000 tù nhân chính trị khác trong một sân vận động thể thao. Các ngón tay của ca sĩ kiêm nghệ sĩ guitar này trong tình trạng dập nát.

Ông Jara là thành viên đảng Cộng sản Chile và là người ủng hộ nhiệt thành cho liên minh Thống nhất Nhân dân ủng hộ Tổng thống Allende.

Jara, ca sĩ theo chủ nghĩa hòa bình, đã trở thành biểu tượng của nền âm nhạc đại chúng Mỹ Latinh với những bài hát như "Quyền được sống trong hòa bình".

Ngày 11/9/1973, Pinochet lật đổ chính quyền của Tổng thống hợp hiến Allende và thiết lập chế độ độc tài quân sự. Sau khi lên nắm quyền, Pinochet bãi bỏ hiến pháp, giải tán quốc hội và mở chiến dịch thanh trừng phe đối lập cánh tả.

Một báo cáo chính thức cho biết trong 17 năm cầm quyền của tướng Pinochet, ước tính hơn 3.200 người đã bị giết hại, 1.300 người mất tích và khoảng 38.000 người bị tra tấn trong các chiến dịch đàn áp của chính quyền.

Pinochet bị cáo buộc phạm hàng chục tội ác vi phạm nhân quyền và bị quản thúc tại gia nhưng chưa bao giờ phải ra tòa vì lý do sức khỏe. Pinochet đã qua đời năm 2006 ở tuổi 91.

Theo AFP