1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tunisia công bố chính phủ mới, bạo động tiếp diễn

(Dân trí) - Thủ tướng Tunisia vừa thông báo thành lập chính phủ liên minh sau khi cựu Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali bị lật đổ tuần trước. Trong khi đó, ở thủ đô Tunis, người biểu tình đang đổ xuống đường đòi đảng của cựu Tổng thống rời chức.

 
Tunisia công bố chính phủ mới, bạo động tiếp diễn - 1
Thủ tướng Mohamed Ghannouchi tuyên bố giữ nguyên vị trí của Bộ trưởng Quốc phòng, Nội Vụ và Ngoại Giao.
 
Hôm qua, Thủ tướng Mohamed Ghannouchi tuyên bố chính phủ mới bao gồm 21 bộ trưởng.

Ông Najib Chebbi, người sáng lập ra đảng đối lập đảng Dân chủ Tiến bộ (PDP) và 2 lãnh đạo đối lập khác sẽ giữ những chức vụ trong nội các của chính phủ mới. 6 bộ trưởng trong chính phủ cũ, gồm cả bộ nội vụ, quốc phòng và ngoại giao - vẫn giữ nguyên vị trí trong chính phủ mới.

Thủ Tướng Ghannouchi cho biết Tunisia sẽ nỗ lực tổ chức các cuộc tuyển cử minh bạch và công bằng dưới sự giám sát quốc tế.

Trong khi đó, lực lượng an ninh cố gắng tìm cách ổn định tình hình trước các cuộc biểu tình trong lúc trực thăng vần vũ trên bầu trời thủ đô. Đường phố Tunis vẫn đầy những xe tăng của quân đội và cảnh sát chống bạo loạn vũ trang hùng hậu, trong lúc các cửa hàng và mọi doanh nghiệp đều đóng cửa.
 
Tunisia công bố chính phủ mới, bạo động tiếp diễn - 2
Bạo động tiếp diễn, số người chết trong các vụ bạo động có thể lên tới 100.
 
Ngay trước khi thông báo các danh tính trong chính phủ lâm thời, người dân Tunisia đã xuống đường đòi lật đổ chính phủ và kêu gọi đảng cầm quyền của cựu Tổng thống Zine el-Abidine Ben Ali rời chức.
 
Trước đó, hôm 16/1, các cuộc giao tranh đã nổ ra xung quanh dinh tổng thống, cách thủ đô Tunis 15km về phía bắc, khi các chiến binh trung thành với cựu Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali phát động cuộc tấn công vào địa điểm này. Các nguồn tin quân đội Tunisia cho hay quân đội và thành viên của lực lượng vệ binh mới bảo vệ tổng thống đã đẩy lui các cuộc tấn công này.

Quân đội cũng đã bắt giữ hàng chục người, trong đó có hai cựu giới chức an ninh hàng đầu, vì cáo giác có âm mưu chống lại quyền chính phủ Tunisia.

Trong lúc Thủ tướng thông báo chính phủ liên hiệp mới, Bộ trưởng Nội vụ thừa nhận số tử vong trong những tuần lễ bất ổn cao hơn nhiều so với số ước tính chính thức trước đây. Bộ trưởng Nội vụ Ahmed Friaa cho biết số người chết lên tới 78, chứ không phải 23. Theo số liệu không chính thức thì số người chết có thể lên tới 100.

Việt Hà
Tổng hợp