1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tính kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Nhật

(Dân trí) - Các đại biểu quốc hội Trung Quốc đang xem xét kỷ niệm ngày phát xít Nhật bị đánh bại trong Thế chiến II và ngày diễn ra vụ thảm sát Nam Kinh là hai ngày lễ mới, giữa lúc căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo lên cao liên quan đến tranh chấp lãnh thổ.

Một buổi lễ tưởng niệm sự kiện thảm sát Nam Kinh của Trung Quốc
Một buổi lễ tưởng niệm sự kiện thảm sát Nam Kinh của Trung Quốc

Thông tin được hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đăng tải. Theo đó trong phiên họp thường kỳ hai tháng một lần, bắt đầu từ ngày hôm qua và kết thúc vào ngày mai, thường vụ quốc hội nước này đang cân nhắc dự thảo luật, bổ sung ngày 3/9 hàng năm là “Ngày chiến thắng cuộc kháng chiến nhân dân chống Nhật xâm lược”.

Ngoài ra, các đại biểu cũng xem xét chọn ngày 13/12 là “ngày quốc lễ tưởng nhớ các nạn nhân bị sát hại bởi quân Nhật xâm lược trong cuộc thảm sát Nam Kinh những năm 1930”.

Quốc hội Trung Quốc sẽ có phiên họp toàn thể trong tháng tới, tuy nhiên thường vụ quốc hội cũng có thẩm quyền để thông qua quy định trên.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nhật và Trung Quốc đang xấu đi nghiêm trọng.

Bắc Kinh và Tokyo đang tranh cãi về chủ quyền một quần đảo không có người ở trên biển Hoa Đông do Nhật quản lý nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Các tàu và máy bay của hai bên thường “gầm ghè” nhau tại các vùng biển và vùng trời gần các quần đảo trên, dẫn tới lo ngại về việc xảy ra tính toán sai hoặc bùng phát xung đột.

Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, căng thẳng tiếp tục leo thang khi thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới thăm khu đền chiến tranh Yasukuni tại Tokyo - vốn là nơi tưởng nhớ những người Nhật chết trong chiến tranh, bao gồm cả những tội phạm chiến tranh trong Thế chiến II đã bị kết án.

Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn xem khu đền như một sự gợi nhớ tới chủ nghĩa thuộc địa và hiếu chiến của Nhật ở thế kỷ 20.

Ngày tưởng nhớ thất bại của Nhật “phải được quy định thông qua các trình tự lập pháp, để phản ánh ý nguyện của người dân Trung Quốc, và nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải ghi nhớ lịch sử, trân trọng hòa bình và tạo lập một tương lai tốt đẹp hơn”, Li Shishi chủ nhiệm ủy ban lập pháp của thường vụ quốc hội Trung Quốc khẳng định với Tân Hoa Xã.

Nhật Bản đã xâm chiếm Trung Quốc những năm 1930, và hai bên đã có cuộc chiến tranh tổng lực trong giai đoạn 1937 - 1945.

Trung Quốc khẳng định 300.000 binh sỹ và dân thường của mình đã chết trong sự kiện “Thảm sát Nam Kinh”, khi hàng loạt các vụ bắn giết, hãm hiếp và phá hoại diễn ra trong suốt 6 tuần quân đội Nhật tiến vào Nam Kinh ngày 13/12/1937.

Thanh Tùng
Theo AFP