1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lên tiếng về tin đồn cùng Nga xây hầm xuyên biển ở Crimea

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Trung Quốc lên tiếng sau khi truyền thông Mỹ nói rằng Bắc Kinh và Moscow có thể có kế hoạch xây đường hầm xuyên biển nối đất liền Nga với bán đảo Crimea.

Trung Quốc lên tiếng về tin đồn cùng Nga xây hầm xuyên biển ở Crimea - 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Ảnh: Reuters).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng tin đồn về việc Bắc Kinh và Moscow có kế hoạch hợp tác xây đường hầm dưới biển tới Crimea là vô căn cứ.

"Thông tin này không có căn cứ. Tôi sẽ không bình luận về nó", ông Uông nói khi được hãng tin Ukrinform của Ukraine đặt câu hỏi tại một cuộc họp báo.

Trước đó, Washington Post ngày 24/11 đưa tin, các cơ quan an ninh của Ukraine dường như đã nắm được thông tin về các cuộc đàm phán giữa Nga và Trung Quốc hồi tháng 10 về việc xây dựng đường hầm dưới biển nối bán đảo Crimea với Nga, trong bối cảnh cây cầu Crimea (hay còn gọi là cầu Kerch) bắc qua eo biển Kerch nhiều lần trở thành mục tiêu bị tấn công gần đây.

Cầu Kerch đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga và là tuyến đường bộ duy nhất của Moscow nối với Crimea, bán đảo trên Biển Đen được Nga sáp nhập vào năm 2014.

Theo Washington Post, các giám đốc điều hành doanh nghiệp Nga và Trung Quốc được cho là hy vọng rằng, việc xây dựng đường hầm nối với bán đảo Crimea sẽ thiết lập một tuyến đường vận chuyển mới và tránh được các cuộc tấn công của Ukraine.

Nguồn tin của truyền thông Mỹ nói rằng, các doanh nhân Nga và Trung Quốc dường như đã lập ra một công ty liên doanh cho mục đích xây đường hầm này. Nga chưa bình luận về thông tin của Washington Post.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc xây hầm ngầm xuyên biển là không dễ dàng và để đảm bảo an ninh trong quá trình xây dựng, cũng như bảo vệ được công trình sau khi hoàn thành sẽ là một thách thức an ninh với Nga. 

Ngoài ra, địa hình mặt Biển Đen có thể không phù hợp cho việc xây một công trình ngầm như hầm đường bộ. Nếu xung đột với Ukraine kéo dài, việc di chuyển trong một công trình dưới lòng biển cũng mang lại hàng loạt rủi ro, đặc biệt khi Ukraine đang phát triển các tàu lặn không người lái tấn công tự sát.

Tin đồn về đường hầm nối Crimea được đưa ra trong bối cảnh cầu Kerch liên tục trở thành mục tiêu tập kích của Ukraine trong thời gian qua. 

Hồi tháng 9, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine Kirill Budanov cho biết hầu hết các cuộc tập kích vào lãnh thổ do Nga kiểm soát đều theo chỉ đạo của Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine.

Ông nhấn mạnh, hoạt động này sẽ còn tiếp diễn cho đến khi Ukraine giành thắng lợi trong cuộc xung đột với Nga.

Ông Budanov đặc biệt lưu ý đến các cuộc tập kích nhằm vào cầu Crimea, cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Nga qua eo biển Kerch. Ông cho rằng, cây cầu này là một cấu trúc dựng lên "bất hợp pháp" nên cần bị phá hủy.

Ông tuyên bố, Ukraine sẽ tiếp tục tấn công cầu Crimea cho đến khi nó bị phá hủy hoàn toàn.

"Vấn đề không phải là liệu chúng tôi có tấn công hay không. Chúng tôi định kỳ làm điều này và sẽ tiếp tục cho đến tận cùng. Đó chỉ là vấn đề thời gian", ông Budanov nói.

Cây cầu dài 19km được khánh thành năm 2018, khoảng 4 năm sau khi Crimea sáp nhập Nga, và trở thành cầu dài nhất châu Âu.  Giới chức Ukraine nhiều lần cảnh báo tấn công cầu Crimea để cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Nga.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine