1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lên tiếng sau báo cáo của Mỹ về kho vũ khí hạt nhân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc bình luận về báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trong đó dự đoán Bắc Kinh sẽ có 1.000 đầu đạn hạt nhân trong 7 năm tới.

Trung Quốc lên tiếng sau báo cáo của Mỹ về kho vũ khí hạt nhân - 1

Tên lửa siêu vượt âm DF-17 của Trung Quốc (Ảnh minh họa: National Interest).

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 25/10 đã chỉ trích báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc, cho rằng nó "làm sai lệch chính sách an ninh và chiến lược quân sự của Bắc Kinh".

Trong bản báo cáo gửi lên Quốc hội Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ dự đoán trong thập niên tới, Trung Quốc sẽ nhanh chóng hiện đại hóa, đa dạng hóa và mở rộng lực lượng hạt nhân. Báo cáo cũng nêu ra các tham vọng của Trung Quốc, bao gồm cả chính sách quốc phòng và chiến lược quân sự.

Lầu Năm Góc nói rằng Trung Quốc dường như đang có 500 đầu đạn hạt nhân và dự kiến con số này sẽ tăng lên 1.000 vào năm 2030. Mỹ nghi Trung Quốc sẽ sử dụng các lò phản ứng để sản xuất plutonium cho vũ khí hạt nhân, mặc dù Bắc Kinh công khai tuyên bố rằng các công nghệ này nhằm mục đích hòa bình.

"Chúng tôi bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối báo cáo này", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian phát biểu. Ông Wu cáo buộc Mỹ "phóng đại và cường điệu hóa mối đe dọa quân sự Trung Quốc vốn không tồn tại".

Ông Wu cho biết sự phát triển của lực lượng vũ trang Trung Quốc là nhằm mục đích ngăn chặn mối đe dọa chiến tranh, bảo vệ an ninh của chính mình và bảo vệ hòa bình thế giới chứ không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào.

Trung Quốc và Mỹ gần đây đã nổ ra những tranh cãi gay gắt liên quan tới vấn đề an ninh quốc gia và toàn cầu cũng như tình hình các điểm nóng như Biển Đông và Đài Loan.

Báo cáo của Lầu Năm Góc nhận định Trung Quốc vào năm 2022 đã "tăng cường áp lực ngoại giao, chính trị và quân sự đối với Đài Loan".

Quan chức Wu cho biết: "Chúng tôi duy trì liên lạc thẳng thắn và hiệu quả với Mỹ thông qua ngoại giao quân sự", đồng thời nhấn mạnh quan hệ quân sự là một phần quan trọng trong quan hệ Trung - Mỹ. Tuy nhiên, ông Wu cáo buộc Mỹ gây ra những khó khăn, trở ngại trong quan hệ giữa quân đội giữa 2 nước.

Theo Reuters