1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tony Blair: Mạng che mặt là dấu hiệu của sự chia rẽ

(Dân trí) - Hôm qua, phát biểu trong một cuộc họp báo hàng tháng, thủ tướng Anh Tony Blair lại một lần nữa chọc giận thế giới Hồi giáo khi ông cho rằng mạng che mặt của phụ nữ đạo Hồi là dấu hiệu của sự chia rẽ.

Ông Blair đã không ngần ngại chỉ trích chiếc khăn bịt mặt mà các phụ nữ Đạo hồi mang theo bấy lâu nay gây ra nhiều khó khăn trong giao tiếp giữa các cộng đồng Hồi giáo và các công dân Anh khác. Ông cũng khuyến khích những người nhập cư nên rỡ bỏ nó để hoà nhập hơn với xã hội phương Tây.

 

Thủ tướng Anh nói: “Khăn bịt mặt là dấu hiệu của sự chia rẽ, và đó là lí do tại sao những cộng đồng khác ngoài đạo Hồi cảm thấy không thoải mái”.

 

Tuy nhiên, ông Blair cũng nhấn mạnh: “Tất cả các cộng đồng thiểu số đều có quyền bình đẳng trong quá trình hội nhập và phát triển một xã hội đa văn hoá. Khi hội nhập, con người sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Do đó, các cộng đồng thiểu số nên hoà nhập tốt hơn với thế giới xung quanh để nâng cao chất lượng cuộc sống”.

 

Phát biểu của ông Blair được đưa ra chỉ 2 tuần, sau khi văn phòng của cựu Ngoại trưởng Anh Jack Straw, hiện là chủ tịch Hạ nghị viện, cũng phát đi một thông điệp tương tự, yêu cầu các phụ nữ đạo Hồi nên bỏ khăn bịt mặt khi tới văn phòng của ông. Sau đó một giáo viên trợ giảng tại miền bắc nước Anh đã bị đuổi việc sau khi từ chối yêu cầu này.Vụ việc đã làm những người theo đạo Hồi tại Anh rất phẫn nộ.

 

Từ sau vụ đánh bom tự sát do 4 công dân Anh gốc đạo Hồi thực hiện nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm của Anh vào tháng 7/2005 làm 52 người thiệt mạng, chính phủ các nước châu Âu đã cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy sự hoà nhập của cộng đồng Hồi giáo với xã hội phương Tây. Tuy nhiên, các nhóm Hồi giáo lại cho rằng, chính những tuyên bố của các nhà lãnh đạo đã đi ngược với chủ trương của họ.

 

Chiếc khăn bịt mặt được xem là đề tài gây nhiều tranh cãi tại Anh trong suốt tuần vừa qua. Trong khi đó, tại Italy, người đồng nhiệm của ông Tony Blair, Thủ tướng Romano Prodi cũng cho rằng tất cả mọi người không nên che mặt ở nơi công cộng. Ông Prodi nói: “Tôi nghĩ đây là một vấn đề nhạy cảm. Giờ đây, việc mặc gì không còn quan trọng nữa, mà quan trọng hơn là gương mặt mà bạn đang cố gắng che giấu”.

 

Mặc dù cả Anh và Italy đều không cấm việc mang khăn bịt mặt nhưng Italy đã từng phê chuẩn luật không được mang khăn bịt mặt nơi công cộng như một biện pháp chống khủng bố. Một số quan chức Italy cũng đề xuất áp dụng luật này với các phụ nữ hồi giáo.

 

Còn tại các trường học của Pháp, học sinh không được đội khăn trùm đầu, mũ chỏm và những cây thánh giá lớn.

 

VTH

Theo AP, CNN