1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ai Cập tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3, đạt gần 90% phiếu bầu

Quốc Đạt

(Dân trí) - Ông Abdel Fattah al-Sisi đã tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống Ai Cập lần thứ 3 với việc giành được 89,6% phiếu bầu, cơ quan bầu cử quốc gia của Ai Cập thông báo ngày 18/12.

Tổng thống Ai Cập tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3, đạt gần 90% phiếu bầu - 1

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi vào ngày 26/7 (Ảnh: Sputnik).

Cuộc bỏ phiếu được tổ chức trong ngày 10-12/12 với 66,8% cử tri đi bỏ phiếu, theo số liệu từ cơ quan bầu cử. Con số này cao hơn mức 41% được ghi nhận tại cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất ở Ai Cập vào năm 2018, theo Reuters.

Cuộc bầu cử diễn ra khi Ai Cập đối mặt khủng hoảng kinh tế âm ỉ và cũng đang cố gắng ứng phó rủi ro lan rộng của cuộc chiến ở Gaza - nơi giáp với Bán đảo Sinai của Ai Cập.

Một số cử tri cho biết xung đột Gaza đã thúc đẩy họ bỏ phiếu cho ông Sisi, người từ lâu đã thể hiện mình là "trụ cột" cho sự ổn định ở một khu vực đầy biến động.

Cuộc bầu cử còn có sự góp mặt của 3 ứng viên khác nhưng không ai trong số họ là người nổi bật. Ứng viên tiềm năng nhất đã dừng tranh cử từ tháng 10.

Truyền thông nhà nước của Ai Cập cho biết cuộc bỏ phiếu là bước tiến hướng tới đa nguyên chính trị.

Ông Sisi được bầu làm Tổng thống năm 2014 và tái đắc cử vào năm 2018, cả hai lần với 97% phiếu bầu.

Năm 2019, Ai Cập sửa đổi hiến pháp theo hướng kéo dài nhiệm kỳ tổng thống từ 4 lên 6 năm và cho phép ông Sisi ra ứng cử nhiệm kỳ thứ 3.

Nhiều người ngưỡng mộ cách Tổng thống Sisi nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng của Ai Cập, bao gồm thành phố thủ đô mới được xây ở sa mạc phía đông Cairo.

Trong khi đó, một số người khác coi dự án thủ đô mới là khoản chi tiêu tốn kém vào thời điểm nợ của Ai Cập đang gia tăng. Lạm phát hàng năm đang ở mức 36,4%, khiến giá một số mặt hàng thực phẩm tăng cao trong tuần.

Theo Reuters