1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa Tối cao thụ lý vụ kiện quyết định chiến dịch tranh cử của ông Trump

Minh Phương

(Dân trí) - Tòa án Tối cao Mỹ nhất trí xem xét phán quyết chưa từng có tiền lệ của tòa án Colorado về việc gạch tên cựu Tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu tổng thống sơ bộ tại bang này.

Tòa Tối cao thụ lý vụ kiện quyết định chiến dịch tranh cử của ông Trump - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Reuters đưa tin, Tòa án Tối cao Mỹ đã ấn định phiên tranh luận về vụ việc này vào ngày 8/2 tới.

Ông Trump dự kiến phải nộp bản tóm tắt mở đầu vụ kiện trước ngày 18/1. Các cử tri Colorado phản đối tư cách tranh cử của ông sẽ nộp bản lập luận mở đầu trước ngày 31/1.

Điều này có nghĩa là Tòa án Tối cao đã rút ngắn thời gian quy trình xuống 1/3 so với thông thường.

Nếu các thẩm phán Tòa án Tối cao kết luận ông Trump không đủ tư cách để nắm giữ chức vụ trong chính phủ, thì sau đó, bất cứ lá phiếu bầu cử sơ bộ nào có tên ông tại bang Colorado sẽ không được tính.

Tòa Tối cao bang Colorado ngày 19/12 ra phán quyết loại tên cựu tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ ở bang này, cho rằng ông có liên quan đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol (quốc hội Mỹ), do đó không đủ tư cách để giữ vị trí tổng thống theo Mục 3, Tu chính án thứ 14 của hiến pháp Mỹ. Tiếp đó, bang Maine cũng ra quyết định tương tự.

Ông Trump đã kháng cáo phán quyết trên lên Tòa án Tối cao. Nhóm luật sư của ông lập luận, việc quyết định tư cách ứng viên tổng thống phải do quốc hội quyết định, không phải hệ thống tòa án.

Do vậy, phán quyết của Tòa án Tối cao sắp tới sẽ có tác động lớn đến cuộc bầu cử tổng thống trong năm nay của Mỹ. Trong số 9 thẩm phán ở Tòa án Tối cao, 6 người có xu hướng bảo thủ, trong đó ba thẩm phán được đề cử và phê chuẩn dưới thời ông Trump.

Tòa án Tối cao Mỹ hiện ở thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu chấp nhận lập luận của tòa án Colorado, họ sẽ tước đi quyền của cử tri quyết định người lãnh đạo. Ngược lại, nếu phản bác, Tòa án Tối cao có thể đối mặt với dư luận cho rằng họ đang can thiệp bầu cử, giúp tạo cú hích cho chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Theo Reuters