1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa Tối cao Ấn Độ từ chối hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tòa Tối cao Ấn Độ ra phán quyết từ chối hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và nhường quyền quyết định cho Quốc hội, đánh dấu thắng lợi pháp lý cho chính phủ nước này.

Tòa Tối cao Ấn Độ từ chối hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới - 1

Cộng đồng LGBTQ+ và người ủng hộ lắng nghe phán quyết của Tòa Tối cao Ấn Độ (Ảnh: AP).

Phán quyết ngày 17/10 - được đưa ra với sự nhất trí của toàn bộ 5 thành viên hội đồng thẩm phán - đã gây ra sự thất vọng cho cộng đồng LGBTQ (cộng đồng những người có giới tính đặc biệt) ở quốc gia đông dân nhất thế giới, 5 năm sau khi chính tòa án này bãi bỏ lệnh cấm quan hệ tình dục đồng giới từ thời thuộc địa.

"Tòa án này không thể viết nên luật. Nó chỉ có thể giải thích và đưa luật vào thực tế", Chánh án Tòa Tối cao D.Y. Chandrachud nói, đồng thời bác bỏ lập luận của chính phủ Ấn Độ cho rằng đồng tính là hiện tượng của dân "thành thị hay thượng lưu".

Thay vào đó, Tòa Tối cao để lại quyền quyết định cho ủy ban do chính phủ đề xuất để giải quyết "những mối lo ngại con người" của các cặp đồng giới.

Phán quyết cho biết ủy ban này nên bao gồm các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm trong việc giải quyết các nhu cầu xã hội, tâm lý và tình cảm của những người thuộc cộng đồng đồng giới.

Ủy ban ấy cũng nên xem xét việc cho phép các cặp đồng giới tiếp cận các dịch vụ và tiện nghi như tài khoản ngân hàng chung và tài khoản lương hưu chung, những dịch vụ mà cặp đôi đồng giới hiện không được sử dụng.

Trong phán quyết, ông Chandrachud và một thẩm phán khác đề cập đến việc công nhận quy định kết hợp dân sự của các cặp đồng giới, nhưng 3 thẩm phán còn lại không đồng ý.

Ravindra Bhat, một trong 3 thẩm phán ấy, cho rằng: "Hôn nhân là một thiết chế xã hội. Hôn nhân không phải là quyền cơ bản".

Sau phán quyết, các thành viên của cộng đồng LGBTQ đã bước ra khỏi tòa án trong làn nước mắt, một số người an ủi lẫn nhau.

Theo Reuters