1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Israel nhận sai vì đổ lỗi vụ tấn công Hamas cho giới tình báo

Quốc Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xin lỗi sau khi ông đổ trách nhiệm cho các cơ quan an ninh của nước này vì đã không lường trước được cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas.

Thủ tướng Israel nhận sai vì đổ lỗi vụ tấn công Hamas cho giới tình báo - 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo tại căn cứ quân sự Kirya ở Tel Aviv, Israel, ngày 28/10 (Ảnh: Reuters).

Trong bài đăng trên mạng xã hội vào cuối ngày 28/10, ông Netanyahu đã chỉ trích các cơ quan tình báo của Israel vì không cảnh báo mình về cuộc tấn công sắp xảy ra của Hamas.

"Chưa có lúc nào và chưa có giai đoạn nào mà Thủ tướng Netanyahu nhận được lời cảnh báo về ý định chiến tranh của Hamas", ông Netanyahu viết trong bài đăng hiện đã bị xóa trên mạng xã hội X.

"Ngược lại, tất cả quan chức an ninh, bao gồm cả người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội và người đứng đầu Shin Bet, đều đánh giá rằng Hamas đã bị răn đe và muốn đạt thỏa thuận", Thủ tướng Israel nói.

Nhận xét này nhanh chóng gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ giới lãnh đạo Israel, bao gồm cả các đồng minh của ông Netanyahu, vì họ cho rằng đây là thời điểm cần đoàn kết thay vì chỉ trích.

Benny Gantz, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, người đã gia nhập nội các thời chiến của ông Netanyahu sau vụ tấn công, nói: "Khi xảy ra chiến tranh, lãnh đạo phải thể hiện trách nhiệm, quyết định làm điều đúng đắn và tăng cường lực lượng. Bất kỳ hành động hay phát ngôn nào khác đi đều gây tổn hại đến khả năng trụ vững và sức mạnh của người dân. Thủ tướng phải rút lại tuyên bố của mình".

Yair Lapid, cựu Thủ tướng Israel, cáo buộc ông Netanyahu đã vượt qua "lằn ranh đỏ" và làm tổn tại tới quân đội.

Ông Netanyahu sau đó đã xóa bài đăng gây tranh cãi và xin lỗi vì đã đổ trách nhiệm cho lực lượng an ninh trong tuyên bố tiếp theo.

"Những điều tôi đã nói… lẽ ra không nên được nói ra và tôi xin lỗi vì điều đó," ông Netanyahu viết trên X. "Tôi hoàn toàn ủng hộ tất cả những người đứng đầu các cơ quan an ninh… Cùng nhau, chúng ta sẽ giành chiến thắng".

Trong lúc các quan chức quân sự và tình báo Israel đều đã thừa nhận sai lầm dẫn đến vụ tấn công, ông Netanyahu thường lảng tránh khi được hỏi về vấn đề trách nhiệm. Ông từng nói rằng thời điểm đặt ra các câu hỏi sẽ là sau cuộc chiến với Hamas kết thúc.

Trước khi Hamas tấn công hôm 7/10, ông Netanyahu đang đối mặt phiên tòa xét xử tham nhũng, cũng như gặp nhiều chỉ trích vì thúc đẩy cải cách tư pháp theo hướng hạn chế quyền lực tòa án.

Israel đã tấn công Gaza trong 3 tuần qua để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Hamas khiến 1.400 người Israel, chủ yếu là dân thường thiệt mạng. Các cuộc không kích của Israel đã giết chết 8.000 người Palestine, chủ yếu là dân thường và nhiều trẻ em, đồng thời tàn phá phần lớn cơ sở hạ tầng của khu vực này.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 29/10 tiếp tục kêu gọi "khoảng lặng nhân đạo" trong cuộc chiến để hàng viện trợ vào được Gaza, giữa lúc tình hình ở đây ngày càng "tuyệt vọng hơn theo từng giờ".

Cùng ngày 29/10, hàng nghìn người Palestine đã xông vào các kho hàng của Liên Hợp Quốc để lấy thực phẩm và nhu yếu phẩm, thể hiện sự tuyệt vọng của cư dân tại Gaza. Israel tuyên bố sẽ cho phép nhiều xe tải viện trợ đi vào vùng lãnh thổ này.

Theo Al Jazeera