1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Đức Angela Merkel cam kết sát cánh bên Israel

(Dân trí) - Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua đã nhận được những tràng pháo tay hoan nghênh tại quốc hội Israel sau khi bà tưởng nhớ các nạn nhân thời phát xít Đức và cam kết sát bánh bên quốc gia Do Thái nhằm chống lại bất kỳ một mối đe doạ nào.

Trong một bài phát biểu xúc động, bà Merkel nói rằng người Đức vẫn xấu hổ về tội diệt chủng thời phát xít Đức khiến 6 triệu người Do Thái thiệt mạng. Nhưng Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng Đức luôn là “người bạn và đối tác thực sự” của Israel.

 

Bà Merkel đã có bài phát biểu tại quốc hội Israel ngay trước khi kết thúc chuyến thăm 3 ngày nhân dịp kỷ niệm 60 năm quốc khánh của Israel.

 

Thủ tướng Merkel đã nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt khi bà bắt đầu bài phát biểu bằng một câu bằng tiếng Hebrew của người Do Thái, cảm ơn các nghị sĩ vì niềm vinh dự được phát biểu trước quốc hội Israel - nhà lãnh đạo đầu tiên của Đức làm điều này.

 

Một vài nghị sĩ Israel đã ra ngoài trước khi bài phát biểu của Thủ tướng Đức bắt đầu vì cho rằng việc làm của bà Merkel là không thích hợp. Họ nói bà Merkel đã gợi lại những ký ức đau buồn của nạn thảm sát người Do Thái.

 

Đức đã trở thành đồng minh trung thành của Israel, đặc biệt là kể từ khi bà Merkel nhậm chức thủ tướng năm 2005. Các nhà lãnh đạo Israel cho biết họ đánh giá cao vai trò của Đức trong các nỗ lực ngoại giao ngằm chăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

 

Israel và Đức đã thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1965, 2 thập kỷ sau khi Thế chiến 2 kết thúc. Kể từ đó, Đức đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Israel và đã bồi thường 40 tỉ USD cho những người sống sót sau vụ thảm sát người Do Thái tại Israel.

 

Bà Merkel tuyên bố Đức luôn sát cánh bên Israel và hứa sẽ thận trọng vệ chương trình hạt nhân của Iran. “Nếu Iran sở hữu vũ khí huỷ diệt hàng loạt, điều đó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Chúng ta phải ngăn chặn điều này”.

 

Giống Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu, Israel tin rằng Iran đang phát triển bom nguyên tử. Isael có lý do để lo ngại khi Tổng thống Iran Ahmadinejad nhiều lần kêu gọi xoá sổ Israel khỏi bản đồ thế giới. Tehran thì khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hoà bình.

 

VTH

Theo BBC, AP