1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thiết bị khu trượt tuyết xa xỉ của Triều Tiên "vi phạm các lệnh trừng phạt"

(Dân trí) - Khu trượt tuyết trị giá 300 triệu USD mới khai trương là niềm tự hào của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un, nhưng làm cách nào mà Triều Tiên có thể tránh các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc để mua các thiết bị trượt tuyết hiện đại từ Canada, Thụy Điển và Ý?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đi cáp treo tại khu trượt tuyết Masik-ryong mới đây.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đi cáp treo tại khu trượt tuyết Masik-ryong mới đây.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik-ryong tại đèo Masik nằm gần thành phố Wonsan là một dự án "con cưng" của ông Kim Jong-un. Nhà lãnh đạo trẻ đã tới thăm khu trượt tuyết này trước thềm năm mới, gọi khu nghỉ dưỡng là "không chê vào đâu được".

Ít nhất một nhà điều hành du lịch nước ngoài đã nhận đăng ký các chuyến du lịch tới khu trượt tuyết, chào mời tour trọn gói 4 ngày đêm từ Bắc Kinh với giá gần 2.000 USD.

Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà Triều Tiên có thể mua các thiết bị phục vụ trượt tuyết từ Canada, Thụy Sĩ, Đức và Ý bất chấp các lệnh cấm vận của Liên hợp quốc?

Chỉ vài tháng trước, Triều Tiên đã bị cấm mua các thang kéo trượt tuyết trị giá 7,4 triệu USD từ hãng chế tạo Bartholet Maschinenbau AG Flums của Thụy Sĩ sau khi chính phủ Thụy Sĩ tuyên bố rằng công ty này không thể cung cấp "cơ sở hạt tầng và thiết bị cho các khu thể thao cao cấp".
 
Máy thổi tuyết của hãng Areco, Thụy Điển tại khu trượt tuyết của Triều Tiên.
Máy thổi tuyết của hãng Areco, Thụy Điển tại khu trượt tuyết của Triều Tiên.

Khi đó, Triều Tiên nói rằng quyết định của Thụy Sĩ là "lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng".

Tuy nhiên, dường như Triều Tiên vẫn có thể tránh các lệnh trừng phạt bằng cách mua thiết bị từ các bên cung cấp thứ 3.

Một xe chạy bằng máy trên tuyết và băng Ski-Doo, do một nhà sản xuất của Canada chế tạo, đã được nhìn thấy tại khu nghỉ dưỡng trong các bức ảnh do báo chí thế giới đăng tải. Trong khi đó, ít nhất 7 máy thổi tuyết do hãng Areco của Thụy Điển và 2 máy ủi tuyết do Prinoth (Ý) chế tạo cũng được nhìn thấy tại khu nghỉ dưỡng. Một máy ủi tuyết khác do công ty Pisten Bully của Đức cũng xuất hiện tại khu trượt tuyết.

"Các xe chạy bằng máy trên tuyết và băng rõ ràng là các sản phẩm xa xỉ, vì vậy việc bán chúng cho Triều Tiên bị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cấm", một chuyên gia giấu tên về các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nói.

"Thụy Sĩ nói rằng thiết bị cho khu nghỉ dưỡng trượt tuyết bị cấm, vì vậy lệnh cấm cũng bao gồm các máy ủi tuyết", quan chức trên nói thêm.
 
Máy ủi tuyết của hãng Prinoth (Ý).
Máy ủi tuyết của hãng Prinoth (Ý).

Sau vụ thử hạt nhân hồi năm 2006 của Triều Tiên, Liên minh châu Âu đã công bố một danh sách "các mặt hàng xa xỉ" vốn bị cấm vận chuyển sang Bình Nhưỡng. Danh sách này bao gồm "các mặt hàng và thiết bị phục vụ trượt tuyết, chơi golf, lặn, các môn thể thao dưới nước", và "các xe cô hạng sang phục vụ việc vận chuyển người trên mặt đất, trên không và trên biển, cũng như các phụ tùng và bộ phận tách rời".

Johan Erling, giám đốc điều hành hãng Areco của Thụy Điển cho hay ông không biết bằng cách nào mà ít nhất 7 máy thổi tuyết lại có mặt ở Triều Tiên. Theo ông, chúng có thể được cung cấp thông qua các bên trung gian, dù là chính thức hay không chính thức.

Ông Erling cho hay, 7 máy thổi tuyết có giá từ 22.800-36.800 USD mỗi chiếc. Areco bán khoảng 40 chiếc mỗi năm cho nhà cung cấp Trung Quốc và những chiếc có mặt tại Triều Tiên mới được sản xuất chưa tới 1,5 năm.

Các chuyên gia trượt tuyết cho hay các thương hiệu mà Triều Tiên mua thiết bị đều là những công ty hàng đầu trong lĩnh vực trượt tuyết.
 
Triều Tiên ước tính sẽ thu về 62,5 triệu USD từ khu trượt tuyết mỗi năm.
Triều Tiên ước tính sẽ thu về 62,5 triệu USD từ khu trượt tuyết mỗi năm.

Tuy nhiên, thang kéo mà ông Kim Jong-un đi gần đây dường như là một mẫu cổ điển, chỉ có 2 ghế ngồi thay vì 4 ghế ngồi chuẩn phổ biến hiện nay.

Giới chức Triều Tiên ước tính khoảng 5.000 người sẽ tới thăm khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masik-ryong mỗi ngày trong mùa cao điểm.

Với phí vào cửa 50 USD/du khách, Ủy ban nhân dân tại tỉnh Kangwon và Bộ thể thao Triều Tiên ước tính sẽ thu về 62,5 triệu USD từ khu trượt tuyết mỗi năm.

An Bình
Tổng hợp