1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm 15.500 ca mắc mới, Nhật Bản vượt mốc 1 triệu ca Covid-19

Minh Phương

(Dân trí) - Biến chủng Delta khiến số ca Covid-19 ở Nhật Bản tăng mạnh, buộc giới chức nước này phải tăng cường các biện pháp hạn chế.

Thêm 15.500 ca mắc mới, Nhật Bản vượt mốc 1 triệu ca Covid-19 - 1

Dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh trở lại ở Nhật Bản do sự xuất hiện của biến chủng Delta (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn số liệu của Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, trong ngày 6/8, nước này ghi nhận kỷ lục 15.645 ca Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại Nhật Bản vượt mốc 1 triệu ca. Trong ngày, Tokyo ghi nhận hơn 4.500 ca mắc mới sau khi ghi nhận kỷ lục hơn 5.000 ca một ngày trước đó. Số ca nhiễm ở thành phố Osaka cũng tăng kỷ lục 1.310 ca.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng, đợt bùng phát dịch này không liên quan đến Olympic Tokyo mặc dù Nhật Bản có thêm 144.000 ca mới kể từ khi thế vận hội khai mạc hôm 23/7. Giới chức Nhật Bản đánh giá, làn sóng Covid-19 hiện nay chủ yếu do biến chủng Delta gây ra. Đây là biến chủng dễ lây lan hơn nhiều so với các chủng trước kia của virus SARS-CoV-2.

Đến nay, biến chủng Delta đã xuất hiện ở 37 trong tổng số 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản, trong đó hai tỉnh Chiba và Kanagawa có số người nhiễm biến chủng Delta cao nhất.

Các chuyên gia nhận định, số ca nhiễm hàng ngày ở Tokyo có thể tăng gấp đôi trong khoảng hai tuần tới và gây sức ép đáng kể lên hệ thống y tế. Mặc dù dịch có xu hướng lan nhanh chóng từ thủ đô Tokyo sang các khu vực khác, nhưng chính quyền của Thủ tướng Suga chưa có kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, thay vào đó, chỉ tập trung vào các điểm nóng.

"Chúng ta cần xem xét đến tình hình ở từng địa phương. Mỗi khu vực có thể có các biện pháp ứng phó riêng", Thủ tướng Suga nói hôm 6/8.

Tuy vậy, chính phủ Nhật Bản trong tuần này đã quyết định mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp hạn chế khẩn cấp, ảnh hưởng tới hơn 70% dân số. Theo quyết định mới, sẽ có thêm 8 tỉnh đưa vào danh sách khu vực phòng dịch trọng điểm ở Nhật Bản kể từ ngày 8/8 và các biện pháp này sẽ kéo dài đến 31/8.

Trước đó, 6 tỉnh, thành của Nhật Bản, trong đó có Tokyo, đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp đến ngày 31/8, và 5 tỉnh khác cũng áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Chính phủ Nhật Bản yêu cầu các nhà hàng đóng cửa sớm và ngừng phục vụ đồ uống có cồn, đồng thời kêu gọi người dân ở nhà càng nhiều càng tốt, hạn chế đi du lịch trong mùa hè.

Trái với lệnh phong tỏa nghiêm ngặt tại nhiều quốc gia nhằm đối phó Covid-19, Nhật Bản chủ yếu áp dụng các biện pháp phong tỏa "mềm", đòi hỏi sự tự giác tuân thủ của người dân.

Trước tình hình lây nhiễm bùng phát, một số nghị sĩ đảng cầm quyền và cố vấn y tế hàng đầu chính phủ đã đề xuất đưa ra những thay đổi pháp lý cho phép thực thi "phong tỏa cứng". Tuy nhiên, Thủ tướng Suga cho rằng, phong tỏa nghiêm ngặt kiểu phương Tây không phù hợp với Nhật Bản. Theo ông, tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 cho toàn bộ dân chúng chính là chìa khóa giải quyết tình hình hiện nay.