1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến Nga tập trận phóng tên lửa, phong tỏa Biển Đen

Thành Đạt

(Dân trí) - Hải quân Nga đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đen sau khi rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine.

Trong một tuyên bố trên Telegram hôm nay 21/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hạm đội Biển Đen "đã tập trận phóng tên lửa hành trình chống hạm vào tàu mục tiêu trong khu vực huấn luyện chiến đấu ở phía tây bắc Biển Đen".

"Con tàu mục tiêu đã bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng tên lửa", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc tập trận, "các tàu và máy bay của Hạm đội Biển Đen đã tiến hành nội dung phong tỏa khu vực tạm thời cấm đi lại, đồng thời thực hiện một loạt biện pháp để bắt giữ tàu vi phạm".

Tàu chiến Nga tập trận phóng tên lửa, phong tỏa Biển Đen (Nguồn: RT).

Cuộc tập trận diễn ra vài ngày sau khi Nga từ chối gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, một thỏa thuận do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian với Ukraine, cho phép Kiev xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng biển của nước này.

Moscow cho rằng Liên hợp quốc đã không thực hiện được thỏa thuận cũng như thuyết phục các quốc gia phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cản trở xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga.

Nga cảnh báo mọi tàu hướng đến cảng Ukraine ở Biển Đen kể từ 0h ngày 20/7 sẽ bị coi là tàu vận chuyển hàng quân sự. Nga tuyên bố những quốc gia sở hữu tàu cũng sẽ bị coi là bên tham gia chiến sự Ukraine và ủng hộ Kiev. Nhà Trắng cảnh báo Nga có thể tấn công tàu hàng dân sự trên Biển Đen sau quyết định này.

Đáp lại, Ukraine tuyên bố, từ 0h ngày 21/7, tất cả tàu đi trên biển Đen hướng đến các cảng biển Nga và các cảng biển Ukraine đang bị Nga kiểm soát sẽ bị coi là phương tiện vận chuyển hàng quân sự và chịu rủi ro tương ứng. Thông cáo của Ukraine nêu rõ, hoạt động của tất cả tàu ở phía đông bắc Biển Đen và kênh Kerch - Yenikale cũng bị coi là nguy hiểm và bị cấm từ 5h ngày 20/7.

Ukraine cũng đề cập đến vụ tàu tuần dương Moskva của Nga bị đánh chìm năm ngoái, coi đó là minh chứng cho khả năng cho việc Kiev có đủ công cụ cần thiết để đẩy lùi các hành động "gây hấn" trên biển của Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tuần này kêu gọi Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ khôi phục thỏa thuận ngũ cốc mà không có Nga, nhấn mạnh "mọi thứ phải được thực hiện để Ukraine có thể sử dụng hành lang Biển Đen".

Tàu chiến Nga tập trận phóng tên lửa, phong tỏa Biển Đen - 1

Vị trí Biển Đen ở phía nam Ukraine (Ảnh: NYT).

Biển Đen có diện tích lớn hơn bang California của Mỹ. Đây là vùng biển có ý nghĩa chiến lược đối với mục tiêu mở rộng ảnh hưởng của Nga. Mắt xích quan trọng nhất trong chiến lược này của Nga là sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, trao cho Moscow quyền kiểm soát cảng Sevastopol.

Quân cảng Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga, đã phải đối mặt với các vụ tấn công từ các xuồng cảm tử của Ukraine. 

Kể từ năm 2014 đến nay, Nga không ngừng tăng cường sự hiện diện ở Biển Đen. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thậm chí từng nói rằng vùng biển này "gần như đã trở thành hồ của Nga". Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng 4 tuyên bố Biển Đen sẽ không bao giờ là biển của NATO, mà đây là biển chung.

Sau khi xung đột ở Ukraine bùng phát, cả Nga và phương Tây tiếp tục mở rộng hoạt động ở Biển Đen. Các thành viên NATO thường xuyên thực hiện chuyến bay giám sát, Mỹ và Anh cũng nhiều lần điều động tàu chiến tới khu vực này.

Theo AFP