1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Siêu bão” Parma để lại hậu quả nặng nề cho Philippines

(Dân trí) - “Siêu bão” Parma đổ bộ vào Philippines tối qua đã làm ít nhất 4 người chết, nhiều cây cối, cột điện đổ và nhà cửa bị tốc mái trước khi nó chuyển hướng về phía bắc, khiến Đài Loan đang phải sơ tán hàng nghìn dân.

 
“Siêu bão” Parma để lại hậu quả nặng nề cho Philippines - 1
Param đang chuyển hướng lên phía bắc
 
Giới chức Philippines cho biết số người thiệt mạng còn tăng vì bão Parma tràn vào tỉnh Cagayan ở miền bắc với cường độ giật tới 200km/giờ kèm theo với mưa to, làm hư hại hoặc cuốn đổ mọi thứ trên đường nó đi qua.
 
Thủ đô Manila đã tránh được nguy cơ xảy ra lụt lớn sau khi trận bão đổi hướng thổi về phía bắc. Trận bão lớn Ketsana cách bão Parma chỉ một tuần đã gây ra trận lụt dữ dội nhất trong vòng 40 năm qua ở Manila (ít nhất 293 người chết, 736.000 người phải rời bỏ nhà cửa).
 
Tin tốt lành với Philippines lại là tin dữ với Đài Loan. Theo dự báo, bão Parma sẽ quay ra biển và di chuyển về hướng hòn đảo này. Đài Loan đã đưa ra lời cảnh báo và bắt đầu sơ tán dân chúng ở một số khu vực, trong đó có Kaohsiung ở phía nam. Tháng 8 năm nay, một trận lụt khủng khiếp do bão lớn đã cướp đi sinh mạng của khoảng 700 người ở Kaohsiung.
 
Hôm 3/10, Tổng thống Gloria Arroyo đã ban bố “tình trạng thiên tai” trên khắp Philippines và ra lệnh di tản dân chúng ở 6 tỉnh. Tuyên bố này cho phép chính phủ sử dụng các ngân khoản ứng phó với tình huống khẩn cấp.
 
Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, Đô đốc Timothy Keating cùng ngày 3/10 cho biết hai chiến hạm với hàng trăm binh sĩ Thủy quân Lục chiến đang có mặt ở ngoài khơi Manila và sẵn sàng để giúp đỡ Philippines.
 
Trong vận đen thời tiết tại châu Á, trận động đất trên đảo Sumatra của Indonesiagây thiệt hại nhân mạng nặng nề hơn cả. Theo các quan chức cứu trợ Liên Hợp Quốc, được hãng tin CNN dẫn lời, có thể còn tới 4.000 người vẫn bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Hiện con số chính thức được Indonesia xác nhận là đã có 777 người chết.
 
Nhật Mai
Theo AP, CNN, BBC