1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sáu nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tiểu vùng sông Mekong mở rộng

Lãnh đạo 6 nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) hôm nay (4/7) đã tới Côn Minh để chuẩn bị cuộc gặp gỡ quan trọng bàn cách phát triển khu vực.

Theo kế hoạch, ngày mai Thủ tướng Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Trung Quốc và Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á sẽ tới Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Côn Minh. Tại đây, các nhà lãnh đạo sẽ xem triển lãm những thành tựu GMS đạt được, tham gia hội nghị và ký kết những văn bản hợp tác quan trọng.

 

Chủ đề của hội nghị thượng đỉnh Tiểu vùng sông Mekong mở rộng năm nay là ''Đối tác mạnh vì thịnh vượng chung''.

 

Hôm nay (4/7), bộ trưởng và lãnh đạo doanh nghiệp các nước trong khu vực có cuộc họp tại khách sạn Green Lake, Côn Minh. Trước đó, hôm 3/7, triển lãm thành tựu GMS và Diễn đàn doanh nghiệp tham gia hợp tác Tiểu vùng sông Mekong mở rộng đã chính thức khai mạc.

 

GMS đã triển khai 119 dự án hợp tác

 

Phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm những thành quả hợp tác GMS đã đạt được, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lý Dũng cho biết, kể từ khi cơ chế hợp tác kinh tế Tiểu vùng sông Mekong mở rộng khởi động 13 năm trước đây, 6 nước thành viên đã triển khai 119 dự án hợp tác với tổng mức đầu tư gần 5,3 tỷ USD.

 

Nhà lãnh đạo này còn cho biết, trải qua 13 năm phát triển, quá trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng sông Mekong mở rộng đã thu được tiến triển to lớn trong việc xây dựng các dự án phần cứng và cải thiện môi trường phần mềm, ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp xoá đói giảm nghèo và phát triển của khu vực, góp phần tích cực xúc tiến kinh tế khu vực hội nhập và phát triển.

 

Trung Quốc ủng hộ hợp tác đầu tư ở GMS

 

Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp tham gia hợp tác GMS, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc An Dân nói: ''Chính phủ Trung Quốc sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác về đầu tư, thương mại của tiểu vùng sông Mekong mở rộng''.

 

Ông Dân khẳng định, chính phủ Trung Quốc sẽ tích cực khuyến khích các doanh nghiệp nước này đầu tư vào các nước thuộc GMS để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển; đẩy mạnh xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN, mở rộng nhập khẩu từ GMS; tiếp tục ủng hộ tài chính cho xây dựng cơ sở hạ tầng trong tiểu vùng; không ngừng thúc đẩy thuận tiện hóa về đầu tư thương mại.

 

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Viễn thông Thông tin Trung Quốc Vương Húc Đông cho biết các nước GMS có thể sẽ ký bản ghi nhớ về qui hoạch và xây dựng xa lộ thông tin trong hai ngày tới.

 

Hơn 300 nhà doanh nghiệp của 6 nước Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Lào đã dự diễn đàn lần này, trong đó có 37 đại biểu đến từ bộ Giao thông, bộ Bưu chính-Viễn thông, Bộ nông nghiệp, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ phó Vụ hợp tác Quốc tế Bộ Giao thông vận tải Việt Nam đã đọc tham luận với tiêu đề "Cải thiện điều kiện cơ bản cho phát triển nhất thể hóa khu vực" tại diễn đàn.

 

"Tiểu vùng sông Mekong mở rộng" (GMS) bao gồm các nước: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và (tỉnh Vân Nam) - Trung Quốc.

 

Năm 1992, với sự giúp đỡ của Ngân hàng Phát triển Á Châu (ADB), 6 nước đã tham gia vào một chương trình hợp tác phát triển kinh tế khu vực, tăng cường quan hệ kinh tế giữa các nước. Đó là chương trình thúc đẩy hợp tác đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển và chia sẻ nguồn tài nguyên, đẩy mạnh giao thương hàng hóa và đi lại của người dân trong khu vực.

 

Theo Hoài Linh

Vietnamnet