1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Sát thủ giấu mặt" Nga chặn đòn tấn công của Ukraine, Kiev đổi chiến thuật

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Sau gần 1 tháng phản công, Ukraine đạt được một số kết quả nhất định nhưng tổn thất lớn về xe tăng, thiết giáp do phương Tây sản xuất, dẫn tới buộc phải thay đổi chiến thuật.

Sát thủ giấu mặt Nga chặn đòn tấn công của Ukraine, Kiev đổi chiến thuật - 1

Lực lượng Ukraine ở Kramatorsk (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine tổn thất lớn, mất 2 tướng

Ngày 29/6, Ukraine tiếp tục thực hiện tấn công ở các mặt trận Donetsk, Krasno-Limansky và Nam Donetsk.

Theo hướng Donetsk, trong khu định cư Belogorovka ở Luhansk và Tonenkoe tại Donetsk, 4 cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi bởi nhóm lực lượng Miền Nam.

Tổn thất của đối phương lên tới 530 quân nhân Ukraine thiệt mạng và bị thương, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 5 xe cơ giới, cũng như pháo MSTA-B và D-20.

Theo hướng Krasnolimansky, nhóm quân Trung tâm, được sự yểm trợ của không quân, pháo binh và pháo phản lực nhiệt áp đã đánh bại các lữ đoàn cơ giới 21, 42 và 67 Ukraine tại những khu định cư Nevskoye, Kremennaya và Chervonaya Dibrova ở Luhansk.

Trong ngày, có tới 65 quân nhân Ukraine thiệt mạng, hai phương tiện chiến đấu bọc thép, hai xe bán tải, 2 pháo D-30 và 2 pháo tự hành Gvozdika đã bị phá hủy.

Ở hướng Nam-Donetsk, trong khu vực mỏm Vremevsky, hỏa lực pháo binh thuộc nhóm lực lượng Vostok đã đẩy lùi cuộc tấn công của các đơn vị Ukraine trong khu vực làng Staromayorskoe ở Donetsk.

Ở hướng Zaporizhia, quân đội Nga đã tấn công khu tập kết nhân lực và thiết bị của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 106 Ukraine trong khu định cư Lugovskoe.

Tổn thất của Ukraine lên tới 135 quân nhân, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 3 khẩu pháo D-20, MSTA-B và D-30, cũng như 1 pháo tự hành Gvozdika.

Trên hướng Kupyansk, cụm quân phương Tây đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của Ukraine tại các khu định cư Sinkovka và Krasnoe Pervoe ở vùng Kharkov.

Hơn 25 quân nhân Ukraine thiệt mạng, 3 xe cơ giới, 1 pháo tự hành Akatsiya, 1 pháo D-30 và 1 pháo phản lực bắn loạt Grad đã bị phá hủy.

Theo hướng Kherson, hỏa lực Nga đã loại khỏi vòng chiến tới 40 quân nhân Ukraine, 6 xe cơ giới và 1 pháo MSTA-B. Một kho đạn của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 123 đã bị phá hủy gần làng Kizomys.

Trong ngày, Nga đã phá hủy 85 khẩu pháo của Ukraine tại các trận địa, cùng nhiều nhân lực và thiết bị quân sự ở 102 khu vực.

Phòng không đã đánh chặn 2 tên lửa HIMARS và 1 tên lửa chống radar HARM.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022, Nga đã phá hủy các vũ khí sau của Ukraine: 444 máy bay, 240 máy bay trực thăng, 4.823 UAV, 426 hệ thống tên lửa phòng không, 10.402 xe tăng và xe bọc thép khác, 1.133 pháo phản lực bắn loạt, 5.269 khẩu pháo cối, cũng như 11.276 phương tiện quân sự đặc biệt.

Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Theo thông tin cập nhật, sau cuộc tấn công có độ chính xác cao vào điểm tập kết tạm thời của lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 56 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tại thành phố Kramatorsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) vào ngày 27/6, 2 tướng lĩnh, 50 sĩ quan của lực lượng vũ trang Ukraine, cùng 20 lính đánh thuê nước ngoài và cố vấn quân sự tham gia một cuộc họp tham mưu đã thiệt mạng".

Sát thủ giấu mặt Nga chặn đòn tấn công của Ukraine, Kiev đổi chiến thuật - 2

Vụ tấn công của Nga vào Kramatorsk hôm 27/6 được cho là khiến 2 tướng và 50 sĩ quan Ukraine cùng 20 lính đánh thuê nước ngoại thiệt mạng (Ảnh: AFP).

Quân đội Ukraine thiếu vũ khí

ANNA News đưa tin, cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak đã báo cáo tình trạng thiếu đạn trầm trọng. Theo ông, cuộc phản công có thể thất bại vì lý do này.

"Chúng tôi thiếu đạn pháo và tên lửa cỡ nòng lớn, năng lực không quân hạn chế và chúng tôi không thể chọc thủng hàng phòng thủ gồm 3 lớp của Nga: họ đào chiến hào, xây dựng hầm hào bê tông cốt thép, họ có hàng nghìn xe tăng cùng rất nhiều pháo, tên lửa và khoảng 360.000 binh sĩ".

Trong khi đó, trước đó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov tuyên bố rằng "đòn tấn công chính của Lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc phản công mùa hè" vẫn chưa xảy ra.

Trong khi đó, Economist cho biết các chỉ huy Ukraine đang cố gắng giữ gìn lực lượng để không bị kiệt quệ, đó là lý do tại sao cuộc phản công diễn ra rất chậm giữa lúc phương Tây thúc giục đẩy nhanh tiến độ.

"Một số đối tác yêu cầu chúng tôi tiếp tục và chiến đấu quyết liệt, nhưng họ cũng chậm cung cấp thiết bị và vũ khí mà chúng tôi cần", một nguồn tin Ukraine phàn nàn.

Sát thủ giấu mặt Nga chặn đòn tấn công của Ukraine, Kiev đổi chiến thuật - 3

Nhiều xe tăng, thiết giáp Ukraine bị Nga phá hủy tại mặt trận Zaporizhia (Ảnh: Cắt từ video của Bộ Quốc phòng Nga).

Ukraine đánh vỗ mặt không thành, buộc phải thay đổi chiến thuật

Theo Military Chronicle, các lữ đoàn 47, 65 và 128 Ukraine và một số đơn vị khác tấn công ở hướng Zaporozhia và Nam-Donetsk, có xu hướng chung là dần dần từ bỏ dần thiết bị phương Tây, ủng hộ việc sử dụng vũ khí hệ Liên Xô trước đây.

Điều gì đang xảy ra?

Việc một số đơn vị Ukraine loại bỏ thiết bị nước ngoài và chuyển sang sử dụng vũ khí thời Liên Xô xảy ra dưới ảnh hưởng của một số yếu tố.

Thứ nhất, Ukraine đang mất một số lượng lớn xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị khác do nước ngoài sản xuất nhưng với mức hỗ trợ quân sự hiện tại của phương Tây, không thể nhanh chóng bù đắp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động phản công.

Thứ hai, sau hơn 3 tuần phản công, việc thiếu đạn đã bắt đầu xuất hiện, do Ukraine không lên kế hoạch sử dụng xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley và xe tăng Leopard 2 trong các trận chiến kéo dài. Rõ ràng việc cung cấp đạn dược cũng như phụ tùng thay thế cho các thiết bị kiểu Liên Xô dễ dàng hơn nhiều so với của phương Tây.

Thứ ba, động lực của cuộc tấn công bắt đầu bị ảnh hưởng bởi sự hao mòn và hư hỏng ngày càng tăng đối với các thiết bị phương Tây trong những trận chiến khốc liệt.

Do đó, Ukraine bắt đầu tích cực sử dụng xe bán tải dân sự không bọc thép, dẫn đến tổn thất về sinh mạng gia tăng đáng kể. Thiết bị do Liên Xô thiết kế dễ bảo trì hơn và ngoài ra, việc sửa chữa có thể thực hiện được nhanh chóng mà không cần gửi đến châu Âu.

Nguyên nhân là do "sát thủ giấu mặt" của Nga

Các bãi mìn được mệnh danh là "sát thủ giấu mặt" được Nga bố trí xung quanh khu vực phòng thủ, trực thăng tấn công Ka-52 và pháo binh hoạt động dồn dập, đã dẫn đến tổn thất nặng nề đối với các đơn vị cơ động, có khả năng sẵn sàng chiến đấu nhất của Ukraine.

Đây là "những nắm đấm thép", được phương Tây huấn luyện và trang bị xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley Mỹ, xe tăng Leopard 2 Đức và nhiều loại phương tiện bọc thép, bao gồm M-ATV MCI và MaxxPro của Mỹ, AMX-10RC của Pháp hoặc Mastiff và Wolfhound từ Anh.

Cũng cần lưu ý rằng quân đội Ukraine mất một lượng đáng kể vũ khí phương Tây ở Zaporiazhia và Nam-Donetsk do Nga tích cực sử dụng các hệ thống rải mìn từ xa.

Các đơn vị công binh Nga đã nhiều lần bất ngờ tạo ra được những "bãi mìn" với diện tích khoảng 300.000m2, cả phía trước các đội hình phương tiện tấn công và phía sau, trên các hướng rút quân của Ukraine. Vì vậy, thiệt hại đối với các thiết bị quân sự do phương Tây sản xuất đã tăng lên nhiều lần.

Ông Zelensky có thể sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh NATO

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, cố vấn Tổng thống Ukraine, Igor Zhovkva, nói rằng Tổng thống Zelensky có thể sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh NATO nếu các nhà lãnh đạo của khổi này tỏ ra "thiếu dũng cảm", trong khi Ukraine, bằng tất cả lòng can đảm, ý chí và sức mạnh và tinh thần chiến đấu cao, đang chiến đấu chống lại Nga.

Sát thủ giấu mặt Nga chặn đòn tấn công của Ukraine, Kiev đổi chiến thuật - 4

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Tại khu vực mỏm Vremievsky, các lữ đoàn thủy quân lục chiến 35 và lữ đoàn 128 Ukraine tiếp tục củng cố vị trí ở phía đông bắc Priyutnoye.

Trong đêm, lực lượng Ukraine đã cố gắng tiến gần khu định cư theo từng nhóm nhỏ nhưng bị quân Nga giáng trả quyết liệt, buộc phải rút lui về vị trí ban đầu. Hiện nay, Ukraine tích cực củng cố trận địa và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào tuyến Stepovoye-Priyutnoye.

Ngoài ra, các đơn vị Ukraine đã tăng cường hỏa lực, nhất là tên lửa chống tăng tại tuyến Levadnoye-Rivnopol.

Cuộc tiến công của Ukraine từ phía đông đến Priyutnoye cho thấy rằng quân Nga đã rút lui khỏi Rovnopol và Novodarovka để nắn thẳng mặt trận.

Sát thủ giấu mặt Nga chặn đòn tấn công của Ukraine, Kiev đổi chiến thuật - 5

Chiến sự Ukraine trên mỏm Vremievsky (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Zaporizhia, vào buổi sáng, một nhóm tấn công của lữ đoàn bộ binh cơ giới 65 Ukraine, không có xe bọc thép đi kèm, đã cố gắng đột nhập vào các vị trí của Nga ở phía bắc Rabotino. Lực lượng Nga đã phát hiện sớm và tổ chức tập kích, đẩy lùi.

Ở vùng lân cận Pyatikhatki, tình hình không có nhiều thay đổi, bản thân ngôi làng vẫn nằm trong vùng xám. Khu vực này mưa nhiều ngày khiến việc di chuyển của các phương tiện cơ giới gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo đang được Ukraine tích cực triển khai. Đội trinh sát tính toán phần tử pháo của lữ đoàn bộ binh 117 thuộc quân đoàn 10 Ukraine đã đến Lukyanovskoye, Novoyakovlevka và Pavlovka.

Ngoài ra, dự kiến trong hôm nay, 30/6, nhiều thiết quân sự sẽ được chuyển từ đến Orekhov. Đáng chú ý là đã có sự xuất hiện của ít nhất một tổ hợp tên lửa phòng không Buk ở Orekhov để bảo vệ các đơn vị xung kích của Ukraine.

Đồng thời, máy bay Su-24 và Su-25 Ukraine không ngừng xuất kích từ các sân bay ở Dnepropetrovsk, Kanatovo và Dolgintsevo. Một số chiếc mang tên lửa hành trình Storm Shadow, tấn công vào các mục tiêu Nga từ cự ly an toàn.

Sát thủ giấu mặt Nga chặn đòn tấn công của Ukraine, Kiev đổi chiến thuật - 6

Chiến sự Ukraine theo hướng Zaporizhia (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Starobelsky, quân đội Nga tiếp tục tấn công vào khu lâm nghiệp Serebryansky. Ukraine tung các đơn vị mới đến vào trận chiến, cố gắng hết sức giành lại thế chủ động.

Ở hướng Soledar, Ukraine gia tăng đáng kể áp lực lên hai bên sườn gần Bakhmut, đồng thời các cuộc tấn công vào Berkhovka và Klescheevka không dừng lại.

Quân đội Nga dự báo trong 24 giờ tới, chiến sự tại khu vực này sẽ bùng nổ ác liệt hơn.

Ở phía nam, lực lượng Ukraine giữ vững vị trí trên đập Kurdyumovskaya, nằm trên kênh Seversky Donets-Donbass. Các hành động tích cực của Ukraine theo hướng này có thể chọc thủng sườn nhóm quân Nga tại Bakhmut.

Ở hướng Donetsk, các bên đang giao tranh ác liệt. Ở phía bắc Avdiivka, Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Nga gần làng Veseloe nhưng không thành công, bị chặn đứng ở ngoại vi.

Đồng thời, ở Marinka giao tranh cũng dữ dội, tuy nhiên chưa bên nào giành được kết quả cụ thể.

Sát thủ giấu mặt Nga chặn đòn tấn công của Ukraine, Kiev đổi chiến thuật - 7

Chiến sự Ukraine trên hướng Donetsk (Ảnh: Rybar).

Tại khu vực Sumy, Ukraine đang tập trung lực lượng và sơ tán cư dân địa phương khỏi khu vực biên giới. Nga đang chuẩn bị ngăn chặn mọi nỗ lực khiêu khích của đối phương.

Sát thủ giấu mặt Nga chặn đòn tấn công của Ukraine, Kiev đổi chiến thuật - 8

Chiến sự Ukraine ở vùng đông bắc giáp biên giới Nga (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Kherson, Ukraine đã tiến hành các hoạt động trinh sát trong khu định cư Zolotaya Balka để nghiên cứu các khu vực có mực nước nông trong lòng hồ chứa Kakhovka.

Cách làng Pridneprovskoye không xa, người ta đã chú ý đến sự di chuyển của một đơn vị từ Trung đoàn công binh 808 Ukraine, bao gồm tới 80 binh sĩ và tối đa 10 đốt cầu phao.  Trên đường từ Nikolaev đến Snigirevka và Davydov Brod, ghi nhận sự xuất hiện của lữ đoàn 93 Ukraine.

Giao tranh vẫn đang diễn ra tại khu vực cây cầu gãy Antonovsky. Lực lượng Ukraine vẫn đang kiểm soát một bàn đạp nhỏ.

Quân đội Nga đang tích cực tấn công, nhưng rất khó để đánh chiếm lại do bờ phải bên phía Ukraine kiểm soát có ưu thế về địa hình, cho phép đối phương chi viện hỏa lực mạnh cho lực lượng giữ đầu cầu.

Sát thủ giấu mặt Nga chặn đòn tấn công của Ukraine, Kiev đổi chiến thuật - 9

Chiến sự Ukraine theo hướng Kherson (Ảnh: Rybar).

Theo BQP Nga, Reuters, The Economist, ANNA News, Sputnik, Rybar, Military Chronicle