1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc vương Brunei từ chối mua Kinh Koran?

(Dân trí) - Quốc vương Brunei hôm qua đã giành chiến thắng trong “trận chiến” tại tòa án Australia, liên quan đến một hợp đồng mua bán 8 triệu USD cho cuốn Kinh Koran thu nhỏ bằng vàng 400 năm tuổi.

Một nhóm các doanh nhân Australia đã đệ đơn kiện lên tòa án tối cao Australia rằng Quốc vương Hassanal Bolkiah, một trong những người giàu nhất thế giới, đã đồng ý mua cuốn Kinh Koran thu nhỏ, có kích cỡ bằng hộp diêm, làm quà cưới cho người vợ thứ ba của Quốc vương vào năm 2005.

 

Nhóm người này được biết đã mua cuốn Kinh Koran từ một cựu điệp viên KGB. Họ đâm đơn kiện là vì Quốc vương đã vi phạm hợp đồng, không mua cuốn Kinh nữa. Như vậy món tiền 8 triệu USD chưa bao giờ được trả.

 

Tuy nhiên, thẩm phán Robert McDougall kết luận tòa án Australia không thể xét xử vụ việc và công ty Garsec phải đệ đơn kiện trong hệ thống luật pháp ở Brunei.

 

Song giám đốc của Garsec, Michael McGurk, cho biết Quốc vương sẽ không bao giờ bị kiện ở Brunei. Lý do bởi chính Quốc vương đã tự tuyên bố “không thể mắc sai lầm” theo luật pháp của Brunei.

 

McGurk cho biết vụ việc sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Quốc vương, do Garsec đã hứa sẽ dùng một phần tiền bán được tặng cho các tổ chức từ thiện Hồi giáo ở Sydney. “Tất cả những tổ chức từ thiện ở đây ngày hôm nay sẽ không được hưởng gì do tuyên bố của tòa án”, ông cho biết.

 

Hơn một năm trước, khi Garsec vẫn đang theo đuổi vụ kiện, công ty này hứa sẽ tặng 10% số tiền bán được làm từ thiện. Sau kết luận của tòa án ngày hôm qua, McGurk cho biết nếu Quốc vương thay đổi ý định và vẫn muốn mua cuốn kinh, Garsec sẽ hiến tặng cho quỹ từ thiện một nửa số tiền thu được.

 

Hiện Garsec đang xem xét hoặc sẽ kháng án hoặc sẽ lại mang cuốn Kinh Koran ra giao bán, bởi theo McGurk trước đó đã có rất nhiều người ở nước ngoài muốn mua.

 

PV

Theo AP